Từ vụ kiện dẫn đến việc ông Dominique Strauss-Kahn phải chia tay sự nghiệp chính trị và cương bị Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đến bài diễn văn của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đọc tại Toulon và cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng Xã hội (PS) với chiến thắng thuộc về ứng cử viên François Hollande, năm 2011 vừa qua là một năm đầy ắp những sự kiện với nước Pháp.
Những sự kiện này thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận còn bởi chúng sẽ xác định thế và lực của các phe phái tại Pháp trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm mới 2012.
Phóng viên VOV thường trú tại Paris điểm qua một vài sự kiện nổi bật nhất của nền chính trị Pháp trong năm qua.
1. Ngày 16/1, tại Đại hội lần thứ 14 của Đảng Mặt trận quốc gia cực hữu (FN), bà Marine Le Pen, con gái của ứng cử viên Tổng thống từng gây chấn động chính trị tại Pháp năm 2002 Jean-Marie Le Pen, chính thức được bầu làm Chủ tịch mới, đồng thời là ứng cử viên của đảng này tham gia tranh cử Tổng thống Pháp năm 2012.
Ông Marie Le Pen đã được bầu làm Chủ tịch danh dự của FN. Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, tỷ lệ ủng hộ bà Le Pen trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới vẫn xoay quanh mức từ 15%-20%.
2. Ngày 27/3, trong vòng 2 cuộc bầu cử cấp tỉnh, cánh hữu đã giành thắng lợi và củng cố được thế đa số trong các cơ quan hành pháp cấp tỉnh. Lo sợ về sự trỗi dậy của tư tưởng cực hữu trong lòng nước Pháp tiến lại gần hơn.
3. Ngày 31/3, một vài ngày sau khi tái ứng cử vào vị trí đứng đầu tỉnh Corrèze, trong bài diễn văn đọc tại Toulon, với khẩu hiệu: “Đặt nước Pháp lên hàng đầu”, ông François Hollande chính thức tuyên bố tham gia cuộc đua tranh bầu chọn đại diện cho Đảng Xã hội (PS) ra tranh cử Tổng thống năm 2012.
4. Ngày 15/5, ông Dominique Strauss-Kann, lúc đó đang là Tổng Giám đốc của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và là ứng cử viên tiềm năng cho cuộc chạy đua vào Điện Elysee năm 2012, đã bị bắt tại phố Solferino, ở New York, Mỹ với cáo buộc đã tấn công tình dục một cô hầu phòng của khách sạn Sofitel. Mặc dù được tuyên bố trắng án tháng 8/2011, nhưng vụ việc này đã làm tiêu san sự nghiệp chính trị của ông.
5. Sau vụ bê bối của ông Dominique Strauss-Kann, bà Christine Lagarde– lúc đó là Bộ trưởng Kinh tế và t|Tài chính Pháp đã chính thức được cử giữ chức Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 28/6. Trước đó, bà Lagarde đã từ chức Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp. Tổng thống Nicolas Sarkozy đã thay đổi Nội các, bổ nhiệm ông François Fillon làm Thủ tướng mới, ông François Baroin được bổ nhiệm vào vị trí Bộ trưởng Kinh tế, và bà Valérie Pécresse phụ trách về ngân khố.
6. Sau khi giành thắng lợi thuyết phục trước ông Nicolas Hulot trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của Đảng Xanh, ngày 12/7, bà Eva Joly chính thức tuyên bố sẽ đại diện cho Đảng Xanh ra tranh cử Tổng thống Pháp năm 2012.
7. Từ ngày 26-28/8, các ứng cử viên của Đảng Xã hội (PS) tụ họp nhằm lắng nghe lẫn nhau và thể hiện sự đoàn kết trong đảng trước cuộc bầu chọn ứng cử viên chính thức đại diện cho PS tham gia tranh cử Tổng thống Pháp năm 2012.
8. Ngày 15/9, các ứng cử viên của Đảng Xã hội (PS) đã có cuộc tranh luận trên kênh truyền hình France 2 với chủ đề “Lời nói và hành động” trước vòng 1 cuộc bầu chọn ứng cử viên của đảng, trong đó các ứng cử viên đã trình bày đường hướng và cương lĩnh tranh cử của mình. Sau cuộc tranh luận, bà Martine Aubry và ông François Hollande là những ứng cử viên tỏ ra nổi trội hơn.
9. Ngày 2/10, phát biểu trong bản tin 20h trên kênh truyền hình France-2, ông Jean-Louis Borloo, Chủ tịch Đảng Cấp tiến thuộc cánh hữu đã tuyên bố không tham gia tranh cử Tổng thống vào năm 2012. Tuyên bố này đã tạo thuận lợi lớn cho Đảng Liên minh vì Phong trào nhân dân (UMP) cầm quyền trong việc tập trung sự ủng hộ của cử tri cánh hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới.
10. Ngày 16/10, sau hai vòng tổ chức vào các ngày 9 và 16/10, trong cuộc bầu chọn được Đảng Xã hội tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay, ông François Hollande chính thức được chọn làm ứng cử viên duy nhất của đảng này tham gia tranh cử Tổng thống Pháp năm 2012. Sau chiến thắng lịch sử của cánh tả chiếm được đa số tại Thượng viện Pháp, lần này Đảng Xã hội đã chứng tỏ sự đoàn kết trong việc bầu chọn ứng cử viên tranh chức Tổng thống. Cơ hội lớn đang đến với phe cánh tả Pháp trong cuộc chạy đua vào điện Elysee. (Trong ảnh, bà Martine Aubry chúc mừng ông François Hollande).
11. Ngày 1/12, giữa lúc cuộc khủng hoảng ở khu vực đồng euro đang đến hồi gay cấn, Tổng thống Nicolas Sarkozy đã có bài phát biểu quan trọng tại Toulon, trong đó khẳng định quyết tâm của Pháp nhằm ổn định khu vực đồng tiền chung euro, nhấn mạnh ý tưởng về việc sửa đổi các Hiệp ước của châu Âu (sau đó đã được thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh EU tại Bruxelles, Bỉ).
Đặc biệt, ý tưởng kéo dài độ tuổi lao động và số giờ lao động thay cho độ tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi và 35 giờ làm việc mỗi tuần như hiện nay của ông Sarkozy đã gây nhiều tranh cãi trong xã hội Pháp.
12. Ngày 11/12, cựu Thủ tướng Dominique De Villepin đã gây sửng sốt cho không ít người khi tuyên bố trên bản tin 20h của kênh truyền hình TF1 về việc sẽ ra tranh cử Tổng thống Pháp.
13. Ngày 15/12, cựu Tổng thống Jacques Chirac đã bị kết án 2 năm tù giam và cho hưởng án treo vì đã phạm tội sử dụng sai mục đích tiền công quỹ và lạm dụng quyền lực trong thời gian làm Thị trưởng Paris từ 1977-1995.
Đây là lần đầu tiên một Tổng thống của Pháp bị đưa ra xét xử. Vụ việc này cho thấy ở một đất nước coi trọng pháp luật như Pháp, luật pháp sẽ được áp dụng nghiêm minh không trừ một ai. Tuy nhiên, bản án cũng chỉ được xem là mang tính hình thức do không ảnh hưởng nhiều đến các chế độ mà ông Chirac đang được hưởng./.