Nữ thủ quỹ bưu điện tham ô hơn 1,5 tỷ đồng

VOV.VN - Để có tiền trả nợ, Thanh đến Bưu điện huyện Gò Quao mở két sắt, tham ô số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Sau đó, đối tượng đã tự nộp lại cho Bưu điện số tiền 56 triệu đồng.

Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang (phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, đã bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Vũ Thị Thanh (SN 1976), thủ quỹ Bưu điện huyện Gò Quao, ngụ thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang về tội tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, Vũ Thị Thanh được phân công nhiệm vụ giữ tiền, thực hiện các khoản thu, chi của bưu điện.

Do nợ nần bên ngoài không có khả năng chi trả, nên vào khoảng 13h ngày 11/6/2023 (lợi dụng ngày Chủ nhật không có ai đi làm), Thanh đến Bưu điện huyện Gò Quao vào phòng quỹ mở két sắt lấy số tiền hơn 1,5 tỷ đồng về trả nợ.

Đến chiều 13/6/2023, Thanh đến cơ quan và thừa nhận đã tự ý lấy số tiền nói trên. Đồng thời Thanh tự nộp lại cho Bưu điện số tiền 56 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và khai lý do vỡ nợ là cho bạn bè mượn tiền nhưng họ không trả. Do túng thiếu nên Thanh vay tín dụng đen bên ngoài với lãi suất cao để xoay sở, lâu dần tiền lãi và gốc quá nhiều không có khả năng trả nên bị chủ nợ đe dọa.

Sợ nguy hiểm cho gia đình và bản thân, Thanh đã lấy trộm số tiền trên của bưu điện Gò Quao để trả nợ.

Được biết gia cảnh của bị can rất khó khăn. Thấu hiểu gia cảnh của bị can, ngày thực hiện lệnh bắt giữ Thanh, nữ Điều tra viên Tống Kim Chi (phòng Cảnh sát kinh tế) và Kiểm sát viên (Viện kiểm sát tỉnh) thụ lý vụ án, cùng mọi người trong Tổ công tác đã tự nguyện quyên góp số tiền trên 3 triệu đồng gửi cho con bị can Thanh, để khắc phục một phần nào khó khăn trong cuộc sống khi vắng mẹ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách chức 13 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng
Cách chức 13 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Năm 2023 có 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; 42 người bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong cách chức 13 người.

Cách chức 13 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

Cách chức 13 người do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng

VOV.VN - Năm 2023 có 13 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; 42 người bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong cách chức 13 người.

Khởi tố kế toán xã tham ô tài sản
Khởi tố kế toán xã tham ô tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Loan, 40 tuổi, trú tại thôn Tân Châu, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Khởi tố kế toán xã tham ô tài sản

Khởi tố kế toán xã tham ô tài sản

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Loan, 40 tuổi, trú tại thôn Tân Châu, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ xã tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Cán bộ xã tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cán bộ xã Lam Sơn giả chữ ký của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ để lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 172 triệu đồng tiền chính sách.

Cán bộ xã tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cán bộ xã tham ô hơn 172 triệu đồng tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Cán bộ xã Lam Sơn giả chữ ký của 118 người thờ cúng 123 liệt sĩ để lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 172 triệu đồng tiền chính sách.