Chu kỳ “50 ngày phong tỏa, 30 ngày nới lỏng” giúp ngăn Covid-19

VOV.VN - Một nghiên cứu mới đề xuất một chiến lược tiềm năng giúp chống lại đại dịch Covid-19 và làm giảm tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế.

Tới thời điểm hiện tại, giãn cách xã hội đã trở thành biện pháp chính để kiểm soát đại dịch Covid-19, tuy nhiên việc duy trì biện pháp này trong nhiều tháng có thể gây ra ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế. Giờ đây, một nghiên cứu mới đưa ra một chiến lược tiềm năng có thể chống lại dịch Covid-19 và làm giảm tác động của dịch bệnh tới nền kinh tế.

Theo nghiên cứu mới, xen kẽ giữa 50 ngày thực hiện lệnh đóng cửa và 30 ngày nới lỏng các biện pháp hạn chế có thể kiểm soát đại dịch Covid-19.

“Sự kết hợp không liên tục giữa thời gian thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt và giai đoạn nới lỏng sẽ cho phép người dân và nền kinh tế ở các quốc gia “dễ thở hơn” trong khoảng thời gian này”, Tiến sĩ Rajiv Chowdhury, tác giả chính của nghiên cứu đồng thời là nhà dịch tễ học của Đại học Cambridge (Anh) cho biết trong một tuyên bố. Nghiên cứu này được công bố trên Tạp chí dịch tễ học châu Âu ngày 19/5. 

Trong khi vaccine ngừa SARS-CoV-2 có thể cần ít nhất một năm nữa để điều chế thành công, một số nhà nghiên cứu cho rằng các quốc gia có thể xoay vòng giữa các giai đoạn hạn chế và nới lỏng để kiểm soát dịch Covid-19. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không nêu rõ quá trình này có thể kéo dài trong bao lâu.

Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã sử dụng mô hình toán học để mô phỏng quỹ đạo bùng phát của dịch Covid-19 ở 16 quốc gia, đại diện của các nước có thu nhập cao, trung bình và thấp. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã đưa ra một số kịch bản xen kẽ giữa việc nới lỏng các hạn chế và áp dụng lại.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét 2 dạng hạn chế, đầu tiên là các biện pháp giảm thiểu, bao gồm đóng cửa trường học và hạn chế tổ chức các sự kiện công cộng lớn. Thứ hai là các biện pháp nghiêm ngặt hơn như phong tỏa.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, khi không áp dụng các biện pháp hạn chế, số bệnh nhân mắc Covid-19 cần được chăm sóc tích cực sẽ vượt quá khả năng điều trị tại các bệnh viện ở 16 quốc gia, dẫn đến nguy cơ có 7,8 triệu ca tử vong do Covid-19. 

Ngược lại, nếu các quốc gia áp dụng chu kỳ 50 ngày áp dụng các biện pháp giảm thiểu và sau đó nới lỏng trong 30 ngày, số ca tử vong do Covid-19 sẽ giảm xuống còn 3,5 triệu người tại 16 quốc gia. Ngoài ra, số người trung bình nhiễm virus từ một người mắc bệnh sẽ giảm từ 2,2 xuống 0,8. Tuy nhiên, trong trường hợp này, số bệnh nhân cần chăm sóc tích cực vẫn vượt quá khả năng của các bệnh viện ở 16 quốc gia sau khoảng 3 tháng. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng trong kịch bản này, đại dịch dự kiến sẽ kéo khoảng 12 tháng.

Nếu áp dụng các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt trong 50 ngày sau đó nới lỏng 30 ngày, số người chết do Covid-19 tại 16 quốc gia sẽ chỉ còn hơn 130.000 và số lượng bệnh nhân cần chăm sóc tích cực sẽ không vượt quá khả năng của bệnh viện. Tuy nhiên, do có ít người mắc Covid-19 hơn trong trường hợp này, nghĩa là số người có khả năng miễn dịch với căn bệnh sẽ giảm, các tác giả của nghiên cứu ước tính đại tính sẽ kéo dài hơn, trong khoảng 18 tháng.

“Số lượng ca nhiễm bệnh và ca tử vong có thể giảm đáng kể nếu các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được duy trì trong 18 tháng hoặc cho đến khi có vaccine”, nghiên cứu nêu rõ.

“Nghiên cứu của chúng tôi đưa ra một giải pháp mà các quốc gia có thể áp dụng để kiểm soát dịch Covid-19 và trì hoãn thời gian tỷ lệ nhiễm bệnh đạt đến mức cao nhất. Điều này sẽ cho phép các nước có thời gian để củng cố hệ thống y tế và tăng cường phát triển các phương pháp điều trị mới hoặc điều chế vaccine”, Tiến sĩ Oscar Franco, đồng tác giả của nghiên cứu và là Giám đốc Viện y học dự phòng tại Đại học Bern (Thụy Sĩ) cho biết trong một tuyên bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ
Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

Gần 7.000 người chết do Covid 19 trong các viện dưỡng lão ở Mỹ

VOV.VN - Theo New York Times, ít nhất 6.900 người sống trong các viện dưỡng lão ở Mỹ đã tử vong vì mắc Covid-19.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ
Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

Nếu hậu quả dịch Covid 19 quá lớn, Liên minh châu Âu có thể tan vỡ

VOV.VN - Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, thậm chí có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát tại nhiều nước châu Âu.

Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam
Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam

VOV.VN - Italy có thêm một ngày chứng kiến những mất mát nặng nề vì dịch Covid 19 với thêm 250 bệnh nhân thiệt mạng và trên 2.100 ca nhiễm mới.

Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam

Italy thêm 250 người chết, nguy cơ dịch Covid 19 lan xuống miền Nam

VOV.VN - Italy có thêm một ngày chứng kiến những mất mát nặng nề vì dịch Covid 19 với thêm 250 bệnh nhân thiệt mạng và trên 2.100 ca nhiễm mới.