Chủ nghĩa bảo hộ không phải là lối thoát cho khủng hoảng kinh tế

Đây là khẳng định của các nhà lãnh đạo EU tham gia Hội nghị cấp cao của khối  tại thủ đô Brusselles chiều 1/3

Sau khi Pháp công bố kế hoạch 7,8 triệu euro cứu trợ ngành công nghiệp ôtô của nước này, nhiều nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu (EU) đã lên tiếng phản đối vì cho rằng, biện pháp của Pháp có hơi hướng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch.

Tại hội nghị cấp cao EU ngày 1/3, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy một lần nữa lên tiếng khẳng định các biện pháp của Chính phủ Pháp không phải là bảo hộ mậu dịch. Ông Sarkozy nhấn mạnh: Hiện nay, hãng sản xuất ôtô Opel của Đức; Tập đoàn sản xuất ô tô FIAT của Italy; tập đoàn Saab của Thụy Điển, đều được chính phủ các nước này hỗ trợ. Nếu các tập đoàn sản xuất ôtô của châu Âu không được trợ giúp thì hậu quả sẽ là sự đóng cửa hàng loạt. Đó không phải là các biện pháp bảo hộ mậu dịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo kết thúc hội nghị cấp cao EU tối 1/3, Thủ tướng Cộng hòa Czech Mirek Topolanek - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU - tuyên bố, không có nước thành viên EU nào vi phạm quy định về bảo hộ mậu dịch. Thủ tướng Topolanek cho rằng, không có sự bất đồng giữa Cộng hòa Czech và Pháp về vấn đề bảo hộ mậu dịch. Ý kiến này cũng được Thủ tướng Đức Angela Merkel chia sẻ. Các nước EU cũng đều khẳng định, không chấp nhận chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và sẽ tìm giải pháp để thị trường chung châu Âu hoạt động đúng nguyên tắc. Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Manuel Barroso cho biết : Tại hội nghị, lãnh đạo EU đã thảo luận nhiều vấn đề cụ thể, trong đó có chủ đề liên quan đến ngành công nghiệp ôtô. Các nhà lãnh đạo đã bàn về cách thức làm sao để các biện pháp hỗ trợ ngành công nghiệp ôtô trong khối không vi phạm các nguyên tắc của thị trường EU, và làm sao để các biện pháp mà mỗi nước thành viên áp dụng không tác động tiêu cực tới các nước khác trong khối.

Thiện chí và quyết tâm của các nước EU chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch được khẳng định trong tuyên bố chung của hội nghị. Tuyên bố khẳng định, bảo hộ mậu dịch không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay, và thị trường chung châu Âu phải đảm bảo sự lưu thông tự do của hàng hoá, dịch vụ, người và vốn nhằm kích thích tăng trưởng và tạo việc làm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.