Chủ tịch Đảng Cộng hòa Mỹ chỉ trích cuộc chiến Afghanistan

Chủ tịch UB Toàn quốc Đảng Cộng hòa Michael Steele phát biểu rằng, Afghanistan là "cuộc chiến do Tổng thống Barack Obama lựa chọn" và cuộc xung đột này "không phải là điều mà Mỹ chủ động thực hiện hay muốn dính líu".

Trong bài phát biểu tại một cuộc gây quỹ ở bang Connecticut ngày 1/7, ông Steele chỉ trích cách thức Tổng thống Obama điều hành cuộc chiến do cựu Tổng thống của Đảng Cộng hòa George Bush phát động.

Phát biểu này ngay lập tức đã vấp phải sự phản đối từ cả 2 đảng.

Người phát ngôn Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân chủ Brad Woodhouse cho rằng, phát biểu của ông Steele sẽ làm tổn hại tinh thần của binh lính Mỹ. Một số ý kiến đã kêu gọi ông Steele từ chức.

Trong một bài viết, nhà phân tích Bill Krixtol bình luận: "Tất nhiên có nhiều người cho rằng Mỹ nên rút khỏi Afghanistan, và họ có quyền đưa ra ý kiến của họ. Nhưng đó không nên là người giữ chức Chủ tịch Đảng Cộng hòa".

Trong khi đó, người phát ngôn Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa khẳng định, ông Steele "ủng hộ binh lính Mỹ, nhưng cho rằng thành công của cuộc chiến ở Afghanistan cần đến sự ủng hộ của người dân Mỹ. Trách nhiệm xây dựng và duy trì chiến lược đó là gánh nặng mà Tổng thống phải gánh vác".

Động thái trên diễn ra đúng vào thời điểm Tướng David Petraeus tới Kabul để đảm trách cương vị Tư lệnh Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế ở Afghanistan (ISAF), thay Tướng Stanley McChrystal, bị bãi chức tuần trước.

Dự kiến, tân Tư lệnh Petraeus chính thức ra mắt tại Kabul trong ngày 3/7, khi ông tham dự lễ mừng Quốc khánh Mỹ (4/7) tại Đại sứ quán nước này ở thủ đô của Afghanistan.

Tướng Petraeus nhận trách nhiệm chỉ huy 140.000 lính Mỹ và NATO trong cuộc chiến chống phiến quân Taliban ở Afghanistan, giữa lúc ngày càng nhiều ý kiến quan ngại rằng cuộc chiến này đang sa lầy và số thương vong ở mức cao kỉ lục.

Phát biểu với báo giới ở Lisbon, Bồ Đào Nha, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố, việc thay đổi chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan sẽ không làm thay đổi chiến lược tiêu diệt Taliban.

Ngay trong sáng 2/7, khu nhà thuộc Cơ quan Viện trợ Quốc tế của Mỹ (USAID) ở Kunduz, miền Bắc Afghanistan rung chuyển bởi vụ tấn công của 6 phần tử đánh bom liều chết, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 24 người bị thương.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 người nước ngoài, gồm một người Đức, một người Anh và một người Philippines./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.