Chủ tịch Hạ viện Mỹ gặp nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn

VOV.VN - Trong cuộc gặp ngày 3/8, nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Thái Anh Văn đã cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến thăm hòn đảo này, đồng thời khẳng định, Đài Loan sẽ “làm bất cứ điều gì cần thiết” để tăng cường khả năng tự vệ của mình.

Phát biểu tại văn phòng lãnh đạo ở Đài Bắc, bà Thái Anh Văn cho biết: “Đài Loan sẽ không lùi bước khi phải đối mặt với những mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng. Chúng tôi sẽ kiên quyết giữ vững chủ quyền và tiếp tục bảo vệ nền dân chủ. Đồng thời, chúng tôi mong muốn hợp tác với tất cả các nền dân chủ khác trên thế giới để cùng bảo vệ các giá trị dân chủ”.

Bà Thái Anh Văn cam kết “duy trì hòa bình, ổn định” ở Eo biển Đài Loan và đưa Đài Loan trở thành “một lực lượng chủ chốt” đóng vai trò quan trọng đối với an ninh khu vực và sự phát triển của thương mại toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Đài Loan cảm ơn Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi vì đã khẳng định chính sách nhất quán của Mỹ trong việc hỗ trợ khả năng tự vệ của Đài Loan.

“Đài Loan là một đối tác hợp tác đáng tin cậy của Mỹ. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Quốc hội và chính quyền Mỹ để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như đảm bảo an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, phát triển kinh tế, đào tạo nhân lực và chuỗi cung ứng, để thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai bên”, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi cho biết, bà muốn khẳng định rõ ràng rằng “Mỹ sẽ không từ bỏ Đài Loan”.

“Hôm nay, phái đoàn của chúng tôi đã đến Đài Loan để thể hiện rõ quan điểm, chúng tôi sẽ không từ bỏ cam kết của mình với Đài Loan và luôn tự hào về tình bạn lâu bền giữa hai bên. Sự đoàn kết của Mỹ với Đài Loan hiện nay đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết và đó là thông điệp chúng tôi muốn mang đến trong ngày hôm nay”.

Phản ứng về chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, trong tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi là “hành động vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Quốc, xâm phạm ác ý chủ quyền của Trung Quốc và ngang nhiên tiến hành khiêu khích chính trị”

Theo ông Vương Nghị, nguyên tắc một nước Trung Quốc đã trở thành chuẩn mực cơ bản điều chỉnh quan hệ quốc tế và là bộ phận cấu thành của trật tự quốc tế thời hậu Thế chiến thứ hai. Điều Mỹ nên làm là ngừng ngay việc vi phạm tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, ngừng chơi “quân bài Đài Loan” gây rối khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh rằng chuyến thăm của bà Pelosi hoàn toàn phù hợp với chính sách một Trung Quốc của Mỹ.

“Chúng tôi đã nói rõ rằng không gì thay đổi trong chính sách một Trung Quốc của Mỹ vốn được chỉ dẫn bởi Đạo luật quan hệ Đài Loan, 3 thông cáo chung Mỹ-Trung và 6 Đảm bảo. Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng từ cả hai phía và chúng tôi không ủng hộ độc lập của Đài Loan. Chúng tôi hy vọng các bất đồng giữa hai bờ eo biển sẽ được giải quyết một cách hòa bình và chúng tôi đã trao đổi điều này trực tiếp tới Trung Quốc ở các cấp cao nhất bao gồm cuộc điện đàm tuần trước giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình”, ông John Kirby khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Pelosi: Các nền dân chủ cần phải được tôn trọng
Bà Pelosi: Các nền dân chủ cần phải được tôn trọng

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2/8 cho biết, chuyến thăm của bà tới Đài Loan không hề mâu thuẫn với chính sách lâu dài của Washington về một “Đài Loan tự trị”, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ phía Trung Quốc.  

Bà Pelosi: Các nền dân chủ cần phải được tôn trọng

Bà Pelosi: Các nền dân chủ cần phải được tôn trọng

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2/8 cho biết, chuyến thăm của bà tới Đài Loan không hề mâu thuẫn với chính sách lâu dài của Washington về một “Đài Loan tự trị”, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ phía Trung Quốc.  

Bắc Kinh: Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc
Bắc Kinh: Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gửi một thông điệp sai lầm tới Đài Loan.

Bắc Kinh: Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc

Bắc Kinh: Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc Một Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã gửi một thông điệp sai lầm tới Đài Loan.

Máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã hạ cánh ở Đài Loan
Máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã hạ cánh ở Đài Loan

VOV.VN - Hãng tin RT của Nga đưa tin, máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Loan trong khuôn khổ chuyến công du châu Á bắt đầu từ ngày 1/8.

Máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã hạ cánh ở Đài Loan

Máy bay của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi đã hạ cánh ở Đài Loan

VOV.VN - Hãng tin RT của Nga đưa tin, máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã hạ cánh xuống Đài Loan trong khuôn khổ chuyến công du châu Á bắt đầu từ ngày 1/8.

Trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan bị tấn công mạng
Trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan bị tấn công mạng

VOV.VN - Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2/8 xác nhận, trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan đã bị tấn công mạng từ nước ngoài và phải ngừng hoạt động trong 20 phút.

Trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan bị tấn công mạng

Trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan bị tấn công mạng

VOV.VN - Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) ngày 2/8 xác nhận, trang web của văn phòng lãnh đạo Đài Loan đã bị tấn công mạng từ nước ngoài và phải ngừng hoạt động trong 20 phút.