Chủ tịch Hạ viện Mỹ thăm châu Á, chuyến đi Đài Loan vẫn chưa được quyết định

VOV.VN - Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ngày 29/7 bắt đầu chuyến thăm châu Á. Theo NBC News, Đài Loan (Trung Quốc) là chặng dừng chân “dự kiến”.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi dẫn đầu một phái đoàn các nghị sĩ chính thức thăm châu Á từ ngày 29/7. Tuy nhiên hiện chưa rõ chuyến thăm có bao gồm điểm dừng ở Đài Loan hay không.

Trong chuyến thăm châu Á, bà Pelosi sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Singapore. Một trong số các nguồn tin tiết lộ với NBC News rằng, Đài Loan là chặng dừng chân “dự kiến”.

Trước đó, Bloomberg đưa tin, phái đoàn của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi sẽ khởi hành vào ngày 29/7, ngày làm việc cuối cùng của Hạ viện trước kỳ nghỉ kéo dài hết tháng 8.

Trong một diễn biến khác, Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Rick Larsen cho biết, giới chức Trung Quốc đang gây áp lực buộc ông phải cố gắng ngăn cản chuyến đi của bà Pelosi tới Đài Loan. Ông Larsen tiết lộ, một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc đã gọi điện tới văn phòng của ông và yêu cầu ông thuyết phục Chủ tịch Hạ viện hoãn chuyến đi tới Đài Loan.

Ngày 25/7, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại San Francisco cũng đã đưa ra thông điệp tương tự với Hạ nghị sĩ Larsen trong một cuộc gặp đã lên kế hoạch từ lâu tại quận Seattle.

Ông Larsen, đồng Chủ tịch Nhóm công tác lưỡng đảng Mỹ-Trung Quốc, cho biết: “Ông ấy cũng đưa ra yêu cầu tương tự. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã tính toán sai lầm khi cố gắng gây áp lực với các thành viên trong Quốc hội Mỹ về các chuyến thăm quốc tế”.

Bà Pelosi đã mời các nghị sĩ cấp cao tham gia chuyến thăm châu Á, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Gregory Meeks, và Chủ tịch Ủy ban Các vấn đề Cựu chiến binh Mark Takano. Ông Takano đã dẫn đầu một phái đoàn các nhà lập pháp đến Đài Loan vào năm 2021.

Ông Takano từ chối bình luận về chuyến thăm lần này. Nghị sĩ đảng Cộng hòa (bang Texas) Michael McCaul và nghị sĩ đảng Dân chủ (bang California) Anna Eshoo cho biết họ cũng đã được bà Pelosi mời nhưng không thể tham gia chuyến đi.

Người Phát ngôn của Chủ tịch Hạ viện Pelosi, ông Drew Hammill, cũng từ chối bình luận. Văn phòng của bà Pelosi thường không thảo luận trước về bất kỳ chuyến thăm quốc tế nào của các nhà lập pháp, với lý do lo ngại về an ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”
“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”

VOV.VN - Trong một phát biểu mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảnh báo, nếu ai đó cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội nước này sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ.

“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”

“Nếu cố tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp mạnh”

VOV.VN - Trong một phát biểu mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương cảnh báo, nếu ai đó cố gắng tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội nước này sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ.

Quan hệ Mỹ-Trung dậy sóng trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ
Quan hệ Mỹ-Trung dậy sóng trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Quan hệ Trung Quốc và Mỹ một lần nữa gặp sóng gió khi hôm qua (27/7) có thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chuẩn bị có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Quan hệ Mỹ-Trung dậy sóng trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

Quan hệ Mỹ-Trung dậy sóng trước chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ

VOV.VN - Quan hệ Trung Quốc và Mỹ một lần nữa gặp sóng gió khi hôm qua (27/7) có thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi chuẩn bị có chuyến thăm Đài Loan (Trung Quốc).

Điện đàm Mỹ - Trung có thể thảo luận các vấn đề Đài Loan và Ukraine
Điện đàm Mỹ - Trung có thể thảo luận các vấn đề Đài Loan và Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/7 cho biết, căng thẳng liên quan tới Đài Loan và tình hình tại Ukraine có thể là các nội dung thảo luận của cuộc điện đàm dự kiến trong tuần này giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Điện đàm Mỹ - Trung có thể thảo luận các vấn đề Đài Loan và Ukraine

Điện đàm Mỹ - Trung có thể thảo luận các vấn đề Đài Loan và Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 26/7 cho biết, căng thẳng liên quan tới Đài Loan và tình hình tại Ukraine có thể là các nội dung thảo luận của cuộc điện đàm dự kiến trong tuần này giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.