Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ từ chức
Ông Philipp Hildebrand phải từ chức ngay lập tức để không làm tê liệt hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ.
Trước các chỉ trích gay gắt một tuần nay, Chủ tịch Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ (SNB), ông Philipp Hildebrand cuối cùng đã phải chấp nhận từ chức. Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ đã thông báo việc từ chức của ông Hildebrand có liên quan tới một vụ bê bối về giao dịch ngoại tệ của vợ ông.
Giải thích trước báo giới ngày 9/1 tại thủ đô Bern về nguyên nhân từ chức, ông Hildebrand cho biết, ông phải từ chức ngay lập tức để không làm tê liệt hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Thụy Sĩ và rằng ông không có đủ bằng chứng để bác bỏ những hoài nghi về 2 phiên giao dịch ngày 10 và 15/8/2011.
Trước đó, ngày 5/1/2012, ông Philipp Hildebrand từng khẳng định ông sẽ không từ chức, cho rằng ông không hề mắc sai lầm nào về mặt pháp lý.
Vụ việc bùng phát khi chính trị gia thuộc đảng Nhân dân Thụy Sĩ (UDC) Christoph Blocher phát hiện về 2 phiên giao dịch ngoại tệ với số lượng lớn vào ngày 10 và 15/8/2011 trong tài khoản của vợ chồng ông Philipp Hildebrand, từ dữ liệu ngân hàng do một nhân viên tin học của ngân hàng Sarasin cung cấp.
Giá trị giao dịch của 2 phiên giao dịch này lần lượt là hơn 1 triệu USD và hơn 500.000 USD. Tên của hai vợ chồng ông Philipp Hildebrand xuất hiện trong 2 phiên giao dịch dưới dạng mua đi bán lại lượng ngoại hối khổng lồ này.
Ông Philipp Hildebrand cũng thôi giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban ổn định tài chính (FSB), một tổ chức chịu trách nhiệm cải cách hệ thống ngân hàng quốc tế. Sau khi ông Philipp Hildebrand từ chức, Ngân hàng nhà nước Thụy Sĩ cho biết ngân hàng này vẫn duy trì tỉ giá hối đoái ở mức tối thiểu 1,2 phrăng Thụy Sĩ đổi được 1 euro, đồng thời thông báo Phó Chủ tịch Thomas Jordan sẽ giữ chức Chủ tịch thay ông Philipp Hildebrand./.