Chủ tịch Quốc hội Singapore từ chức

Thủ tướng Singapore - Lee Hsien Loong đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Palmer.

Chủ tịch Quốc hội Singapore - Michael Palmer ngày 12/12 đã tuyên bố từ chức.

Trong một tuyên bố trước báo giới, ông Palmer cho biết, việc ông từ chức là để “chịu trách nhiệm trước sai lầm nghiêm trọng của bản thân” liên quan tới vụ “bê bối” ngoài hôn nhân.

“Tư cách đạo đức của tôi không đúng đắn và đó là lỗi nghiêm trọng. Tôi từ chức để tránh khó xử cho Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền và Quốc hội” - Ông Palmer nói.

Thủ tướng Singapore Lee Hsien Loong, Tổng Bí thư Đảng Hành động nhân dân cầm quyền đã chấp thuận đơn xin từ chức của ông Palmer. 

Ông Palmer là một luật sư, nhậm chức Chủ tịch Quốc hội tháng 10/2011 và là Chủ tịch Quốc hội trẻ nhất trong lịch sử Singapore.

Trong thập kỷ qua, đảng cầm quyền của Singapore đã đưa ra nhiều biện pháp kỷ luật rất nghiêm khắc đối với các thành viên trong Chính phủ liên quan đến vấn đề tiêu chuẩn đạo đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nâng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam -Singapore vào 2013
Nâng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam -Singapore vào 2013

(VOV) - Năm 2013 Việt Nam và Singapore kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Nâng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam -Singapore vào 2013

Nâng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam -Singapore vào 2013

(VOV) - Năm 2013 Việt Nam và Singapore kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông
Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông

Bản dự thảo do Indonesia đề xuất và chuyển cho các Ngoại trưởng ASEAN bên lề cuộc họp ĐHĐ LHQ vừa qua.

Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông

Singapore ủng hộ dự thảo COC về Biển Đông

Bản dự thảo do Indonesia đề xuất và chuyển cho các Ngoại trưởng ASEAN bên lề cuộc họp ĐHĐ LHQ vừa qua.

EU và Singapore hoàn thành FTA trong năm nay
EU và Singapore hoàn thành FTA trong năm nay

(VOV) -Liên minh châu Âu hiện có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Singapore.

EU và Singapore hoàn thành FTA trong năm nay

EU và Singapore hoàn thành FTA trong năm nay

(VOV) -Liên minh châu Âu hiện có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất vào Singapore.