“Chủ tịch Tập không gọi Senkaku/Điếu Ngư là lợi ích cốt lõi”

(VOV) - Nhật Bản khẳng định Chủ tịch Trung Quốc đã không tuyên bố vùng đảo này là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin ông Tập Cận Bình đã gọi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà hai nước đều tuyên bố chủ quyền là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tại cuộc họp báo chiều 13/6, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết dựa theo các thông tin từ phía Mỹ, Nhật Bản cho rằng Chủ tịch Tập Cận Bình đã không có tuyên bố liên hệ trực tiếp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với lợi ích cốt lõi của Trung Quốc. Ông Suga cũng cho biết Tokyo vẫn phối hợp mật thiết với Mỹ và Mỹ tiếp tục tái khẳng định quần đảo này thuộc phạm vi áp dụng của Hiệp ước an ninh Nhật – Mỹ.

Hồi tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lần đầu tiên công khai gọi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc, đã gây ra phản ứng dữ dội từ phía Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong
Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong

Báo chí Nhật nghi ngờ đây là một vụ ám sát.

Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong

Chỉ huy Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản bị xe đâm tử vong

Báo chí Nhật nghi ngờ đây là một vụ ám sát.

Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư
Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Senkaku nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật và nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Mỹ cam kết hỗ trợ Nhật bảo vệ Senkaku/Điếu Ngư

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ xác nhận Senkaku nằm dưới quyền kiểm soát của Nhật và nằm trong phạm vi hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư
Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

Tàu Hải giám Trung Quốc tiếp tục xâm nhập Senkaku/Điếu Ngư

(VOV) - Đây là lần thứ 44 tàu Hải giám Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển này.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku
Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

Ba tàu Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần Senkaku

(VOV) - Ba tàu trên bị phát hiện đi vào lãnh hải Nhật Bản tại Biển Hoa Đông vào khoảng 11h ngày 5/5.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku
Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

Tàu Trung Quốc lại tới gần Điếu Ngư/Senkaku

(VOV) - Sáng 13/5 (giờ địa phương) 3 tàu Hải giám của Trung Quốc đã đi vào vùng biển gần đảo quần đảo tranh chấp.