Chủ tịch Trung Quốc không thay đổi quyết định thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh không thay đổi quyết định thăm Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tối 13/5 có cuộc điện đàm 34 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về việc xúc tiến kế hoạch thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay, sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát ổn định.

nhat_trung_anrk.jpg
Chủ tịch Trung Quốc điện đàm với Tổng thống Hàn Quốc tối 13/5. Ảnh: KBS

Đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa lãnh đạo hai nước kể từ ngày 20/2, sau khi dịch Covid-19 bùng phát. Theo Đài KBS, trước đó, ngày 20/1, Đại sứ Hàn Quốc tại Trung Quốc Jang Ha-sung cho biết, Chủ tịch Tập dự kiến thăm Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, do dịch Covid-19 kéo dài và lan rộng trên toàn thế giới, Trung Quốc đã buộc phải điều chỉnh lịch trình chuyến thăm.

Tại cuộc điện đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết ông không thay đổi quyết định tới thăm Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ Hàn-Trung.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo đều chung nhận định hợp tác phòng dịch Covid-19 giữa hai nước đang đạt hiệu quả. Điển hình là việc đi lại của các doanh nhân Hàn Quốc đã được tạo điều kiện thuận lợi, giúp đảm bảo hoạt động kinh tế Hàn-Trung. Từ ngày 1/5, thỏa thuận cho phép nhân viên doanh nghiệp Hàn Quốc nhập cảnh Trung Quốc miễn cách ly nếu có chẩn đoán âm tính với virus SARS-CoV-2 trước và sau khi nhập cảnh đã được áp dụng. Tổng thống Moon Jae-in mong muốn mở rộng đối tượng và khu vực áp dụng cơ chế cho phép nhập cảnh miễn cách ly 14 ngày đối với doanh nhân Hàn Quốc.

Đáp lại, Chủ tịch Tập Cận Bình đánh giá cao tình hữu nghị với nước láng giềng Hàn Quốc và đề nghị hai bên tăng cường đàm phán, hợp tác trên nền tảng quan hệ tốt đẹp của hai nước trong ba năm qua.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết lãnh đạo hai nước đã không đề cập đến những mâu thuẫn liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc trong cuộc điện đàm lần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ
Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

VOV.VN - Hôm 12/5, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về việc ngược đãi người lao động trong ngành bắt cá tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

Indonesia nêu vụ tàu cá Trung Quốc bị tố ngược đãi ngư dân tại LHQ

VOV.VN - Hôm 12/5, Indonesia đã bày tỏ quan ngại về việc ngược đãi người lao động trong ngành bắt cá tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.

Trung Quốc: Ca Covid-19 trong cộng đồng ở Thư Lan lây hơn 20 người
Trung Quốc: Ca Covid-19 trong cộng đồng ở Thư Lan lây hơn 20 người

VOV.VN - Trong ngày 12/5, Trung Quốc đại lục có thêm 7 ca Covid-19 mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh, 6 người khác là ca bệnh trong nước.

Trung Quốc: Ca Covid-19 trong cộng đồng ở Thư Lan lây hơn 20 người

Trung Quốc: Ca Covid-19 trong cộng đồng ở Thư Lan lây hơn 20 người

VOV.VN - Trong ngày 12/5, Trung Quốc đại lục có thêm 7 ca Covid-19 mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh, 6 người khác là ca bệnh trong nước.

Sinh viên Trung Quốc đối mặt với áp lực tìm việc do đại dịch Covid-19
Sinh viên Trung Quốc đối mặt với áp lực tìm việc do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch của dịch Covid-19, áp lực tìm việc đối với gần 9 triệu sinh viên Trung Quốc chuẩn bị ra trường sẽ là vô cùng khó khăn.

Sinh viên Trung Quốc đối mặt với áp lực tìm việc do đại dịch Covid-19

Sinh viên Trung Quốc đối mặt với áp lực tìm việc do đại dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch của dịch Covid-19, áp lực tìm việc đối với gần 9 triệu sinh viên Trung Quốc chuẩn bị ra trường sẽ là vô cùng khó khăn.