Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói EU không giữ Anh ở lại bằng mọi giá

VOV.VN - Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhiều người lầm tưởng rằng mục đích của Liên minh châu Âu là giữ Anh lại “ngôi nhà chung” bằng mọi giá.

Liên minh châu Âu không cố níu giữ Anh ở lại khối này và còn mong muốn cùng Anh bắt đầu thảo luận về mối quan hệ tương lai ngay khi Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận. Anh rời Liên minh châu Âu (gọi tắt là Brexit) đạt được hồi tháng trước.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã lý giải như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Welt am Sonntag Đức số ra hôm nay (30/12).

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker. Ảnh: AFP.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, nhiều người lầm tưởng rằng mục đích của Liên minh châu Âu (EU) là giữ Anh lại “ngôi nhà chung” bằng mọi giá. Tuy nhiên, đây không phải là ý định của EU. Điều mà khối này mong muốn chỉ là 2 bên cần làm rõ về mối quan hệ tương lai. EU tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân về Brexit ở Anh.

Ông Juncker cũng nhấn mạnh, EU sẵn sàng khởi động đàm phán về một thỏa thuận mới với Anh sau khi Quốc hội Anh phê chuẩn thỏa thuận “li hôn”, dự kiến diễn ra vào ngày 14/1 tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, người Anh cần phải có sự nhất trí chung trước khi nói với Liên minh châu Âu về những điều mà Anh mong muốn có trong thỏa thuận.

Vương quốc Anh sẽ chính thức rời “ngôi nhà chung” vào ngày 29/3/2019, nhưng các nghị sĩ Anh đến nay vẫn chia rẽ sâu sắc về những điều khoản thỏa thuận mà Thủ tướng May và EU nhất trí hồi tháng trước.

Cuộc bỏ phiếu sắp tới tại Hạ viện Anh là trở ngại cuối cùng, cửa ải hiểm trở nhất, mà Thủ tướng May phải vượt qua trong lộ trình Brexit. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Anh cố “phá thế cờ vây”, công bố thời điểm bỏ phiếu Brexit
Thủ tướng Anh cố “phá thế cờ vây”, công bố thời điểm bỏ phiếu Brexit

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Anh May công bố sẽ tiến hành bỏ phiếu về Brexit vào tháng 1/2019, đảng đối lập đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bà.

Thủ tướng Anh cố “phá thế cờ vây”, công bố thời điểm bỏ phiếu Brexit

Thủ tướng Anh cố “phá thế cờ vây”, công bố thời điểm bỏ phiếu Brexit

VOV.VN - Sau khi Thủ tướng Anh May công bố sẽ tiến hành bỏ phiếu về Brexit vào tháng 1/2019, đảng đối lập đã kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với bà.

Anh gấp rút chuẩn bị cho kịch bản Brexit không có thỏa thuận
Anh gấp rút chuẩn bị cho kịch bản Brexit không có thỏa thuận

VOV.VN - Chính phủ Anh hôm 18/12 công bố kế hoạch phân bổ 2,2 tỷ euro cho 26 bộ, ngành nhằm chuẩn bị cho kịch bản Brexit không có thỏa thuận.

Anh gấp rút chuẩn bị cho kịch bản Brexit không có thỏa thuận

Anh gấp rút chuẩn bị cho kịch bản Brexit không có thỏa thuận

VOV.VN - Chính phủ Anh hôm 18/12 công bố kế hoạch phân bổ 2,2 tỷ euro cho 26 bộ, ngành nhằm chuẩn bị cho kịch bản Brexit không có thỏa thuận.

EU công bố 14 giải pháp chuẩn bị cho Brexit không thoả thuận
EU công bố 14 giải pháp chuẩn bị cho Brexit không thoả thuận

VOV.VN -Uỷ ban châu Âu ngày 19/12 đã cho công bố 14 đề xuất giải pháp để các nước thành viên áp dụng trong trường hợp Brexit không đạt được thoả thuận.

EU công bố 14 giải pháp chuẩn bị cho Brexit không thoả thuận

EU công bố 14 giải pháp chuẩn bị cho Brexit không thoả thuận

VOV.VN -Uỷ ban châu Âu ngày 19/12 đã cho công bố 14 đề xuất giải pháp để các nước thành viên áp dụng trong trường hợp Brexit không đạt được thoả thuận.

Anh hoàn tất kế hoạch dự phòng cho phương án Brexit không thỏa thuận
Anh hoàn tất kế hoạch dự phòng cho phương án Brexit không thỏa thuận

VOV.VN -Các kế hoạch của Chính phủ Anh bao gồm việc huy động 3.500 binh sĩ trực chiến nhằm đối phó với bất kỳ vụ việc bất ngờ nào có thể xảy ra.

Anh hoàn tất kế hoạch dự phòng cho phương án Brexit không thỏa thuận

Anh hoàn tất kế hoạch dự phòng cho phương án Brexit không thỏa thuận

VOV.VN -Các kế hoạch của Chính phủ Anh bao gồm việc huy động 3.500 binh sĩ trực chiến nhằm đối phó với bất kỳ vụ việc bất ngờ nào có thể xảy ra.

Bộ trưởng Pháp: Cánh cửa để ngỏ cho Anh trưng cầu thứ 2 về Brexit
Bộ trưởng Pháp: Cánh cửa để ngỏ cho Anh trưng cầu thứ 2 về Brexit

VOV.VN - Về việc trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit, Bộ trưởng Pháp Loiseau nói rằng cánh cửa vẫn mở và tùy thuộc vào sự lựa chọn của nước Anh.

Bộ trưởng Pháp: Cánh cửa để ngỏ cho Anh trưng cầu thứ 2 về Brexit

Bộ trưởng Pháp: Cánh cửa để ngỏ cho Anh trưng cầu thứ 2 về Brexit

VOV.VN - Về việc trưng cầu dân ý lần 2 về Brexit, Bộ trưởng Pháp Loiseau nói rằng cánh cửa vẫn mở và tùy thuộc vào sự lựa chọn của nước Anh.