Chủ Wikileaks hầu tòa London

Julian Assange ra tòa tại London để chống lại lệnh dẫn độ sang Thụy Điển

Ngày 11/1, Julian Assange sẽ đi từ dinh thự ở Norfolk, nơi ông trú ngụ kể từ khi được tại ngoại nhờ bảo lãnh đến toà án London. Phiên tòa hôm nay nhiều khả năng sẽ xác định ngày chính thức buổi lấy lời khai về việc dẫn độ Assange.

Trước đó, cựu hacker này từng bị cảnh sát Norfolk cảnh cáo vì trình diện tại đồn cảnh sát muộn. Một cảnh sát Norfolk cho hay, Julian Assange đã được cảnh báo sau khi ra trình diện không đúng với thời gian thỏa thuận và được nhắc nhở rằng nếu chuyện này tiếp diễn, ông ta sẽ bị bắt.

Sau khi được tại ngoại nhờ bảo lãnh, Assange phải đến đồn cảnh sát hàng ngày và mang theo thiết bị điện tử đặc biệt. Tuy nhiên, ông không bị hạn chế sử dụng Internet.

Tờ Irish Times cho hay, công dân Australia này tuyên bố, nếu bị dẫn độ đến Stockholm, ông có thể bị đưa đến Mỹ vì tội danh gián điệp và sẽ phải ngồi tù cả đời. Julian Assange chống lệnh dẫn độ về Thụy Điển bởi tin rằng sẽ không có "công lý tự nhiên" ở nước này.

Tuy nhiên, trong ngày 10/1, trang mạng xã hội Twitter công bố yêu cầu của Văn phòng chưởng lý Mỹ yêu cầu mạng xã hội này cung cấp thông tin cá nhân của người sáng lập WikiLeaks Julian Assange.

Ngoài ra, Văn phòng chưởng lý Mỹ còn yêu cầu mạng xã hội này cung cấp thông tin cá nhân của chuyên viên phân tích thông tin tình báo Bradley Manning (người bị tình nghi cung cấp tài liệu mật cho WikiLeaks), hacker người Hà Lan Rop Gonggrijp và lập trình viên người Mỹ Jacob Appelbaum (2 người từng làm việc cho trang web chuyên đăng tải thông tin mật) và nghị sĩ Iceland Birgitta Jonsdottir) của Ailen (từng làm tình nguyện viên cho WikiLeaks).

Thông tin cá nhân bao gồm tên người dùng, chỗ ở, số điện thoại, thông điệp cá nhân, dữ liệu kết nối mạng, hóa đơn thanh toán, tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng kể từ tháng 11-2009. Phía Mỹ coi đây là dữ liệu cần thiết cho việc điều tra hình sự đối với Julian Assange và website của nhân vật này.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, Philip Crowley mới đây thông báo rằng, cơ quan này vừa thành lập nhóm công tác đặc biệt nhằm bảo vệ những người có tên trong các bức thư tín ngoại giao bị WikiLeaks tiết lộ. Trong trường hợp cần thiết, họ có thể được chuyển tới nơi ở và nơi công tác an toàn hơn.

Mới đây, Julian Assange cho biết, trang web Wikileaks đã bị thiệt hại khoảng 620.000 USD mỗi tuần kể từ khi đăng thư tín ngoại giao bí mật của Mỹ. Hàng loạt các công ty thẻ tín dụng và PayPal từ chối chuyển tiền từ người ủng hộ tới cho nhóm này.

Wikileaks gây chấn động dư luận với ba lần tung các tài liệu mật của Mỹ, bao gồm 90.000 tài liệu về chiến tranh Afghanistan, 400.000 tài liệu về chiến tranh Iraq và mới đây nhất là hàng nghìn trong tổng 250.000 thư tín ngoại giao của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.