Chưa có kết quả cụ thể sau cuộc gặp Pháp - Đức
Nói cách khác, các nhà đầu tư vẫn sẽ còn phải chờ đợi các nước lớn giải cứu cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu
Tối 9/10, Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã có cuộc gặp tại Berlin để thảo luận về việc tái cơ cấu vốn các ngân hàng và cứu trợ kinh tế châu Âu.
Tình thế ép buộc, cả Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Sarkozy đều cố gắng đưa ra những tín hiệu tích cực sau cuộc gặp tại Berlin.
![]() |
|
Pháp và Đức vẫn chưa đưa ra được biện pháp cứu trợ mới cho khủng hoảng nợ công (Ảnh: AFP) |
Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, ông Sarkozy hứa đưa ra những câu trả lời mang tính lâu dài, tổng thể và nhanh chóng trước cuối tháng này để châu Âu có thể tới Hội nghị nhóm G20 với một quan điểm thống nhất và tất cả các vấn đề đã được giải quyết (Pháp giữ chức Chủ tịch nhóm G20 năm 2011 và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại Cannes ngày 3 - 4/11).
Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công đè nặng châu Âu , đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, Thủ tướng Đức Merkel khẳng định hai nước quyết tâm làm những gì có thể để tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng nhằm đảm bảo nền kinh tế sẽ được cung cấp đủ tín dụng.
Điều này được Tổng thống Sarkozy tái khẳng định: “Với phía Đức, chúng tôi hoàn toàn nhất trí về việc tái cơ cấu vốn cho các ngân hàng. Bởi vì nền kinh tế cần các khoản tín dụng để đảm bảo tăng trưởng. Kinh tế không thể thịnh vượng nếu các ngân hàng không ổn định và đáng tin cậy”.
Về vấn đề nợ công Hy Lạp, nhà lãnh đạo Pháp cho biết hai nước chờ đợi kết quả họp của bộ ba, nhưng hai nước chia sẻ quan điểm về vấn đề này và sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp. Liên quan đến Quỹ ổn định kinh tế châu Âu (FESF), ông Sarkozy khẳng định Pháp và Đức đã xác định các đề xuất kỹ thuật nhằm tăng cường khả năng hiệu quả của quỹ này.
Tuy cố gắng tạo cảm giác về một sự thống nhất quan điểm của hai nền kinh tế hàng đầu châu Âu, nhưng xét cho cùng, lãnh đạo hai nước chưa đưa ra được những giải pháp cụ thể và chỉ hứa mang lại một câu trả lời cho cuộc khủng khoảng nợ trước tháng 10 này. Nói cách khác, các nhà đầu tư vẫn sẽ còn phải chờ đợi các nước lớn giải cứu cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu./.
