Chưa đạt được thoả thuận về vấn đề hạt nhân của Iran
Quan chức Iran đánh giá vòng đàm phán đã khởi đầu tích cực, trong khi phía Mỹ lại cho rằng khó có một kết quả mang tính đột phá.
Không có bất ngờ khi ngày làm việc đầu tiên của vòng đàm phán 2 ngày giữa Iran và nhóm 6 cường quốc về chương trình hạt nhân của Tehran vừa kết thúc tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) mà chưa đạt được kết quả cụ thể nào, khi các bên liên quan không tìm được tiếng nói chung.
Các quan chức Iran đánh giá, vòng đàm phán đã khởi đầu với một “không khí tích cực”. Trong khi phía Mỹ lại cho rằng, vòng đàm phán này khó có thể mang lại một kết quả mang tính đột phá.
Trái với những tuyên bố cứng rắn trước đó rằng Iran sẽ không để chương trình hạt nhân của nước này trở thành chủ đề đàm phán với phương Tây. Ngày 21/1, Iran đã đặt ra hai điều kiện tiên quyết để Tehran chấp nhận đàm phán về đề xuất trao đổi nhiên liệu hạt nhân nhằm giải tỏa những nghi ngờ xung quanh chương trình hạt nhân: Đó là phải công nhận quyền làm giàu urani của Iran và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đối với nước này.
Tuy nhiên, Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ cùng với Đức) đã bác bỏ mọi điều kiện tiên quyết của Iran.
Theo nguồn tin phương Tây, trong ngày 21/1, Iran đã buộc phải tiến hành một cuộc gặp song phương với Mỹ như một phần trong các cuộc đàm phán diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) với Nhóm P5+1.
Một quan chức phương Tây giấu tên cho biết: “Vòng đàm phán tại Istanbul không thể đạt được tiến triển nào nếu không có cuộc gặp song phương giữa Mỹ và Iran. Nếu Iran từ chối gặp Mỹ, nhóm P5+1 sẽ rút khỏi vòng đàm phán lần này".
![]() |
|
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili trong cuộc gặp tay đôi với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton (Ảnh: AP) |
Ngoài ra, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili cũng đã có một cuộc gặp tay đôi với đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton, người đại diện cho Nhóm P5+1 dự cuộc đàm phán tại Istanbul, song cuộc gặp cũng "không mang lại kết quả nào".
Bất chấp những kết quả nghèo nàn này, Ngoại trưởng nước chủ nhà Thổ Nhĩ Kỳ Ahmed Davutoglu cho rằng, các cuộc gặp này là cần thiết, trong bối cảnh trở ngại lớn nhất trong việc tìm ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Iran là sự thiếu lòng tin giữa các bên.
Vòng đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ lần này được kỳ vọng sẽ làm sống lại kế hoạch trao đổi nhiên liệu hạt nhân. Theo đó, Iran sẽ từ bỏ chương trình làm giàu urani của mình để đổi lấy nguồn nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu ở nước ngoài.
Tuy nhiên, đại diện của nhóm P5+1 tại vòng đàm phán này thừa nhận, khó có thể có kết quả mang tính đột phá trong một ngày rưỡi thảo luận giữa hai bên.
Kết quả khả thi nhất của vòng đàm phán này có lẽ là việc các bên sẽ tiếp tục thống nhất được thời gian và địa điểm cho vòng đàm phán tiếp theo./.
