Chuẩn bị cho “Diễn đàn các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu”

Trong hai ngày 25 và 26/5, tại thủ đô Paris của Pháp diễn ra cuộc họp chuẩn bị cho “Diễn đàn quốc tế các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu”.

Mục tiêu của cuộc họp là đạt được thoả thuận giữa các nước về các vấn đề đặt ra tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen - Đan Mạch vào tháng 12 tới.

Hiện nay, quan điểm của các bên về các nỗ lực chống biến đổi khí hậu vẫn còn nhiều bất đồng. Phía Trung Quốc yêu cầu các nước phương Tây giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở mức 40%. Trong khi đó,  Đan Mạch, nước chủ nhà hội nghị Copenhagen lại đề xuất xây dựng một cơ chế trợ giúp tài chính cho các nước nghèo nhất, nếu các nước mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ giảm đáng kể lượng khí gây hiệu ứng nhà kính của mình.

Về phần mình, châu Âu khẳng định sẽ giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay tới năm 2020 và cam kết sẽ nâng mức giảm này lên 30% nếu đạt được thoả thuận quan trọng tại hội nghị Copenhagen. Bộ trưởng Môi trường Pháp Jean Louis Borloo cho rằng: “Các nền công nghiệp phát triển phải giảm từ 25% đến 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ nay tới năm 2020”.

“Diễn đàn quốc tế các nền kinh tế lớn về năng lượng và khí hậu” là một hội nghị tập hợp đại diện của 17 nền kinh tế lớn của thế giới, chịu trách nhiệm về 80% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của hành tinh.

Diễn đàn này nằm trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao về chống biến đổi khí hậu diễn ra ở Cnopenhage (Đan Mạch) vào tháng 12 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.