Chuck Hagel không thấy bằng chứng về sử dụng sarin ở Syria

(VOV) -Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói không chấp nhận kế hoạch chiến tranh nào liên quan đến Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết hôm thứ Tư rằng ông không thấy có bằng chứng nào chứng tỏ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ở Syria, như tuyên bố của Pháp đã cáo buộc.

Tại cuộc họp báo sau cuộc họp hai ngày của Bộ trưởng quốc phòng NATO, ông Hagel cho biết ông đã gặp người đồng cấp Pháp, nhưng phía Pháp không yêu cầu Mỹ bất kỳ hành động cụ thể nào liên quan đến Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel phát biểu tại cuộc họp báo sau Hội nghị Quốc phòng NATO ngày 5/6 tại Brussels, Bỉ (Ảnh: News.cn)

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius tuyên bố hôm thứ Ba (4/6) rằng Pháp "không còn nghi ngờ" gì về việc chế độ Syria đã sử dụng khí độc thần kinh gây chết người sarin trong các cuộc xung đột với quân nổi dậy và cần đưa "tất cả các lựa chọn lên bàn đám phán" để tìm giải pháp kết thúc xung đột.

Tuy nhiên, người đứng đầu Lầu Năm Góc nói rằng ông đã không thấy bằng chứng nào cho thấy vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria.

Liên quan đến vai trò của NATO trong cuộc khủng hoảng Syria, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hagel nói rằng Liên minh sẽ tiếp tục bảo vệ thành viên Thổ Nhĩ Kỳ, "nhưng ngoài ra chúng tôi không chấp nhận bất kỳ kế hoạch chiến tranh nào liên quan đến Syria"./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Mỹ và LHQ kỳ vọng vào Hội nghị quốc tế Geneva về Syria
Nga, Mỹ và LHQ kỳ vọng vào Hội nghị quốc tế Geneva về Syria

(VOV) -Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ đạt được những tiến bộ tại Hội nghị Geneva nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Nga, Mỹ và LHQ kỳ vọng vào Hội nghị quốc tế Geneva về Syria

Nga, Mỹ và LHQ kỳ vọng vào Hội nghị quốc tế Geneva về Syria

(VOV) -Liên Hợp Quốc hy vọng sẽ đạt được những tiến bộ tại Hội nghị Geneva nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria

Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu
Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu

(VOV) - Hội nghị chưa khai mạc nhưng có thể thấy thất bại, khi những điều kiện tiên quyết từ các bên tại Syria đều khó chấp nhận.

Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu

Hội nghị hòa bình về Syria trước nguy cơ chết yểu

(VOV) - Hội nghị chưa khai mạc nhưng có thể thấy thất bại, khi những điều kiện tiên quyết từ các bên tại Syria đều khó chấp nhận.

LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria
LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có bằng chứng chất độc hóa học được sử dụng trong ít nhất 4 cuộc tấn công tại Syria.

LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

LHQ có thêm bằng chứng về vũ khí hóa học tại Syria

(VOV) - Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết có bằng chứng chất độc hóa học được sử dụng trong ít nhất 4 cuộc tấn công tại Syria.

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin
Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

(VOV) - Pháp tuyên bố chính quyền Syria đã sử dụng khí độc sarin trong các cuộc xung đột.   

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

Pháp “buộc tội” Syria đã sử dụng chất độc sarin

(VOV) - Pháp tuyên bố chính quyền Syria đã sử dụng khí độc sarin trong các cuộc xung đột.   

Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin
Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin

Vấn đề vũ khí hóa học gây bối rối và tranh cãi trong các báo cáo quốc tế.

Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin

Quân đội Syria thu được 2 thùng chất độc sarin

Vấn đề vũ khí hóa học gây bối rối và tranh cãi trong các báo cáo quốc tế.

Quân đội Syria kêu gọi người dân trở về al-Qussair
Quân đội Syria kêu gọi người dân trở về al-Qussair

(VOV) - Hiện quân đội đang kiểm soát thành phố al-Qussair và mở lại các con đường bị chặn trước đó.

Quân đội Syria kêu gọi người dân trở về al-Qussair

Quân đội Syria kêu gọi người dân trở về al-Qussair

(VOV) - Hiện quân đội đang kiểm soát thành phố al-Qussair và mở lại các con đường bị chặn trước đó.