Chứng khoán thế giới lại chao đảo
Các thị trường chứng khoán tại châu Âu và châu Á hôm 19-05 lại chao đảo, sau quyết định bất ngờ của Chính phủ Đức về việc cấm một số hình thức bán khống trái phiếu nhất định. Trong khi đó, Thủ tướng Đức cảnh báo, đồng euro đang gặp nguy hiểm
Các chỉ số chứng khoán chính tại Anh, Pháp và Đức mất từ 1,5% đến 1,8% giá trị. Trong khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản đóng cửa thấp hơn giá trị ban đầu 0,5%. Tiếp sau tuyên bố bị xem là “thiếu tích cực” của Thủ tướng Đức, đồng euro mất giá đến mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong vòng 4 năm qua, khi một eueo chỉ đổi được 1,215 đô la Mỹ. Giá dầu mỏ trên thị trường quốc tế cũng giảm xuống còn 68 đô la Mỹ/thùng.
Trước đó, ngày 18-05, Cơ quan dịch vụ tài chính Đức cho biết, sẽ áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với hành vi bán khống vô căn cứ và hợp đồng hoán đổi khả năng vỡ nợ tín dụng vô căn cứ đối với trái phiếu chính phủ nhóm nước thuộc khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Lệnh cấm bán khống này cũng được áp dụng với cổ phiếu của 10 ngân hàng, công ty bảo hiểm hàng đầu của Đức. Lệnh cấm này có tác dụng từ ngày 19-05-2010 đến ngày 31-03-2011.
Các nhà đầu tư coi quyết định cấm hình thức kinh doanh trái phiếu này của Chính phủ Đức là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm giảm bớt sức ép lên các thị trường tài chính thuộc khu vực đồng euro. Trong khi đó, giới phân tích cho rằng, quyết định có phần đơn phương của Chính phủ Đức khiến giới đầu tư thêm lo ngại về việc khu vực đồng ơ-rô lúc này giống như một chiếc xe do 16 người cùng cầm lái, mỗi người cầm một tấm bản đồ khác nhau.
Các bộ trưởng tài chính Liên minh châu Âu sẽ họp vào ngày 21-05, để thảo luận về quyết định này của Chính phủ Đức. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu, ông Hecman nói: Việc phối hợp chặt chẽ giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu trong các vấn đề có tác động mạnh mẽ đến các thị trường tài chính là hết sức quan trọng, và cần được tăng cường. Tôi dự định sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc họp vào thứ Sáu tới do tôi chủ trì.
Trong khó khăn cũng xuất hiện những dấu hiệu tích cực đầu tiên. Chính phủ Hy Lạp vừa thanh toán đầy đủ lượng trái phiếu có thời hạn 10 năm đáo hạn hôm 19-05 trị giá hơn 10 tỉ đô la Mỹ, nhờ sự giải ngân kịp thời từ gói cứu trợ của Liên minh châu Âu và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.)./.