Chương mới trong quan hệ Mỹ-Myanmar?
Ngày 18/11, Tổng thống Mỹ Obama thông báo Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ tới Myanmar vào đầu tháng 12 tới.
Tuyên bố này được đưa ra tại hòn đảo Bali thuộc Indonesia chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Obama tham dự cuộc họp cấp cao hàng năm giữa Mỹ và ASEAN. Đây được coi là sáng kiến ngoại giao quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ và là một dấu hiệu tích cực cho thấy sự thay đổi trong quan hệ giữa hai nước Mỹ và Myanmar.
Tổng thống Mỹ Obama nói rằng ông đã đề nghị Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Myanmar và bà Clinton sẽ là Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đặt chân tới đất nước này trong vòng hơn một nửa thập kỷ qua.
Ông Obama cũng cho biết, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tìm hiểu khả năng Mỹ có thể hỗ trợ Myanmar trong quá trình chuyển đổi đang diễn ra tích cực tại nước này và có thể bắt đầu một chương mới trong quan hệ hai nước.
![]() |
| Tổng thống Myanmar Thein Sein nghe Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Bali Nusa Dua, tại Bali, Indonesia (Ảnh:Reuters) |
Tổng thống Obama cho rằng Chính phủ Myamar, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Thein Sien đã đạt được “những ánh sáng tiến bộ”, Myanmar đã tiến hành một số bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình cải tổ của đất nước này.
Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao các nước Đông Nam Á lần thứ 19, tại Indonesia.
Một vấn đề liên quan, tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á tại Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh đến chính sách can dự của Mỹ đối với châu Á. Trong bài phát biểu của mình, Ngoại trưởng Hilary chủ yếu tập trung vào việc tăng cường quan hệ kinh tế đối với khu vực.
Tại cuộc họp cấp cao các doanh nghiệp ASEAN, Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói về những mục tiêu chính trong chính sách đối ngoại của Mỹ nhằm tăng cường sự can dự của nước này đối với khu vực Đông Nam Á, giúp tạo thêm nhiều cơ hội kinh doanh và việc làm cho người dân Mỹ.
Bà Hillary Clinton cho rằng, mặc dù thương mại giữa Mỹ và Khu vực Đông Nam Á đã tăng gấp 3 lần trong 20 năm qua, tuy nhiên nó vẫn chỉ chiếm 6% thương mại toàn cầu của Mỹ. Hơn nữa, đối với một khu vực đang có các nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới, giàu tài nguyên và có các thị trường nội địa tăng nhanh thì đây là những tiềm năng rất tốt cho các cơ hội đầu tư và thương mại của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ mong muốn có thêm nhiều cơ hội hơn nữa để các công ty của Mỹ có thể cạnh tranh trong khu vực này, đồng thời đề nghị ASEAN giảm các biểu thuế thương mại đối với các mặt hàng của Mỹ.
Bà Hillary Clinton cũng cho biết Mỹ ủng hộ nỗ lực của ASEAN để xây dựng một Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương, tạo ra một khung pháp lý khu vực cho thương mại và đầu tư, trong đó có tính đến các tiêu chuẩn nhằm bảo vệ người lao động và môi trường./.
