Chương trình “Đối thoại cùng Putin”
Cũng như khi ông Putin còn ở cương vị Tổng thống, cuộc trò chuyện với nhân dân của ông diễn ra rất cởi mở và đầy tin tưởng.
Vào đúng 12h trưa 4/11 (theo giờ Matxcơva), chương trình “Đối thoại cùng Putin” được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình “Nước Nga”, “Tin tức” và các kênh phát thanh “Nước Nga”, “Hải đăng”, “Tin tức FM”...
Lần này, thay vì diễn ra ở điện Kremli, trường quay được đặt tại Cung Gastinniy ở gần bên Quảng trưởng Đỏ với cử tọa tham dự hàng trăm người.
Những ngày qua, người dân Nga quan tâm và gửi câu hỏi đến Thủ tướng Putin qua rất nhiều kênh. Các câu hỏi phần lớn tập trung vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, giáo dục, nhà ở, lương hưu…
Những câu hỏi liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và tình hình phát triển kinh tế đất nước chiếm đến 2/3 số câu hỏi được gửi đến và nêu trực tiếp trong cuộc trò chuyện. Những biện pháp của Chính phủ để khắc phục cuộc khủng hoảng đã được Thủ tướng Putin trả lời tường tận về những bước đi thời gian qua, cách xử lý tiếp theo trong thời gian tới với từng khâu, từng công việc cụ thể từ hệ thống Ngân hàng, sử dụng Quỹ dự phòng, đến đầu tư v.v...
Trả lời câu hỏi được nhiều người dân quan tâm là tại sao Chính phủ lại tập trung hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng để khắc phục những tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Thủ tướng Putin giải thích: Ngân hàng là một thành tố cơ bản trong tất cả các nền kinh tế, đằng sau nó không chỉ là các lĩnh vực kinh tế thực tế bao gồm nông nghiệp, tổ hợp công nghiệp quốc phòng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà còn có hàng triệu người dân Nga gửi tiền vào ngân hàng. Chính phủ sẽ không để xảy ra tình trạng giống như năm 1998 và kiên quyết bảo vệ lợi ích của người dân. Chính vì lý do đó mà Chính phủ đã rót một khoản tiền rất lớn là 5 ngàn tỉ RUB qua nhiều kênh khác nhau để hỗ trợ các ngân hàng lớn thuộc quản lý của nhà nước… Tuy nhiên với qui mô và tính chất của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay thì những nỗ lực hỗ trợ lĩnh vực ngân hàng là chưa đủ. Chính phủ đã hỗ trợ trực tiếp các lĩnh vực kinh tế thực tế, cho vay các khoản tín dụng dài hạn với tổng số tiền là 175 tỉ RUB. Ngoài ra Chính phủ cũng kiểm tra chặt chẽ hoạt động của lĩnh vực Ngân hàng. Chính phủ sẽ áp dụng nhiều biện pháp để số tiền hỗ trợ từ nhà nước có thể đến được với những doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh tế thực tế”.
Vấn đề an ninh, quốc phòng, chính sách, chế độ đối với quân nhân cũng được không ít người dân nêu câu hỏi. Thủ tướng Putin đã trả lời thẳng thắn các câu hỏi về chế độ lương bổng, nhà ở cho các quân nhân, sỹ quan và cả vấn đề cải cách lực lượng quân đội mà một vị Trung tướng có mặt tại trường quay trực tiếp nêu ra.
Từ các điểm cầu được đặt trên khắp LB Nga, nhiều người dân đã có dịp đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Putin về mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống, công việc của họ tại các địa phương, các cơ quan, xí nghiệp trực tiếp sản xuất...; rồi các mối quan hệ quốc tế, giữa Nga với thế giới và khu vực.
Trả lời câu hỏi về quan hệ Nga – Ukraine liên quan đến vấn đề thanh toán khoản nợ nhiên liệu mà Nga cung cấp cho Ukraine, Thủ tướng Putin khẳng định đây là một vấn đề khá phức tạp nhưng Nga xử sự một cách công bằng, trên tinh thần bạn hàng bình đẳng.
Trả lời câu hỏi về quan hệ Nga- Mỹ thời gian tới, Thủ tướng Putin nói: “Vấn đề này liên quan đến Chính quyền mới của Mỹ và bình thường thì bao giờ cũng có những thay đổi nhất định. Chúng ta mong rằng đó sẽ là những thay đổi tích cực”.
Cuộc trò chuyện kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và rất nhiều vấn đề liên quan đến mọi mặt đời sống, quan hệ đối nội, đối ngoại của đất nước đã được Thủ tướng Putin trao đổi cởi mở với người dân./.