Chuyến bay xuyên lục địa của máy bay năng lượng mặt trời

 Máy bay Solar Impulse đã mất 19 tiếng để bay từ Tây Ban Nha và hạ cánh xuống sân bay của thủ đô Morocco, kết thúc hành trình 2.500 km.

Nhà thám hiểm người Thụy Sĩ, Bertrand Piccard ngày 5/6 đã thực hiện thành công chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên bằng máy bay chạy năng lượng mặt trời.

Bertrand Piccard (phải) khi hạ cánh xuống sân bay ở Morocco.
Chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới có tên Solar Impulse đã thực hiện chuyến bay qua Eo biển Gibraltar từ Tây Ban Nha tới Morocco.

Trong hành trình từ châu Âu tới châu Phi, máy bay năng lượng mặt trời này đã phải bay qua Eo biển Gibranta.

Đây là một trong những chặng thách thức nhất của hành trình, khi ông Bertrand Piccard, người thực hiện chuyến bay này đã phải cần đến mặt nạ ôxy và nhiệt độ xuống tới âm 29 độ C.

Theo kế hoạch, máy bay Solar Impulse sẽ lưu lại Rabat trong 5 ngày trước khi cất cánh tới miền Nam Marốc, nơi sẽ diễn ra dự lễ động thổ nhà máy năng lượng mặt trời lớn nhất quốc gia Bắc Phi này.

Máy bay Solar Impulse được thiết với sải cánh rộng 63 m và được gắn 12.000 tấm pin mặt trời. May bay này đã thực hiện chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Thụy Sĩ tới Bỉ hồi tháng 5/2011 và tiếp tục chuyến bay quốc tế thứ 2 tới Pháp một tháng sau đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên