Chuyên gia Ấn Độ: Không nên hoang mang vì biến chủng Omicron

VOV.VN - Vị chuyên gia này khuyến cáo, thay vì lo lắng, mọi người nên tập trung vào tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

Trong bối cảnh mối quan ngại gia tăng tại nhiều quốc gia, sau khi phát hiện các ca nhiễm biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2, một nhà khoa học của Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ (ICMR) cho rằng, thế giới không nên quá hoang mang, hoảng loạn vì biến chủng mới này.

Chuyên gia Samiran Panda, Trưởng khoa Dịch tễ học và bệnh truyền nhiễm của ICMR cho biết, những thay đổi về cấu trúc của virus mà thế giới đã phát hiện ra với biến chủng Omicron không nhất thiết làm phát sinh sự thay đổi chức năng đáng lo ngại nào.

“Nó có thể không gây chết người hoặc khiến cho bệnh nặng hơn nhưng tới thời điểm này không có dữ liệu như vậy và tất nhiên chúng ta phải chờ xem. Thay vì lo lắng, mọi người dân nên tập trung vào tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa Covid-19 và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch”, vị này nói.

Theo chuyên gia Samiran Panda, các thay đổi cấu trúc hay đột biến của SARS-CoV-2 mà con người phát hiện, thông qua việc giải trình tự gen không nhất thiết có nghĩa biến thể mới có khả năng lây truyền cao hơn. Tuy nhiên, con người vẫn phải tích cực đề phòng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

“Không cần thiết phải hoảng loạn. Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng ngay lập tức. Nếu phần lớn dân số được bao phủ 2 liều vaccine sẽ là bước tiến lớn về y tế công cộng. Bên cạnh đó, cũng cần củng cố việc tầm soát, giải trình tự gen virus với du khách quốc tế”, ông Samiran Panda nói.

Trước đó, nhóm cố vấn kỹ thuật về virus SARS-CoV-2 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 26/11 đã đánh giá, biến chủng B.1.1.529 hay còn gọi là biến chủng Omicron là ‘biến chủng đáng lo ngại’. Tuy nhiên, chuyên gia Samiran Panda cho rằng, các cảnh báo được phát đi vì người ta đã tìm thấy các ca nhiễm ở nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chưa phải tất cả các quốc gia đã xuất hiện người mang biến chủng này, do đó chưa cần phải quá hoang mang.

“Du khách quốc tế cần được xét nghiệm, giám sát chặt bởi các ca mang biến chủng mới có thể đã nhập cảnh theo dòng người di chuyển toàn cầu. Tại nhiều nước đã có người nhiễm biến chủng này, nhưng số lượng vẫn ít. Tôi chưa thể nói rằng Omicron lây truyền mạnh hơn. Chúng tôi đang thận trọng đánh giá và thời gian sẽ làm sáng tỏ.” ông Samiran Panda khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam chưa phát hiện ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron
Việt Nam chưa phát hiện ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron

VOV.VN - Tại Việt Nam đến nay qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron.

Việt Nam chưa phát hiện ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron

Việt Nam chưa phát hiện ca mắc Covid-19 biến chủng Omicron

VOV.VN - Tại Việt Nam đến nay qua giám sát dịch tễ của virus SARS-CoV-2 hiện chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 với biến chủng mới Omicron.

Người nhiễm siêu biến thể Omicron có những triệu chứng bất thường gì?
Người nhiễm siêu biến thể Omicron có những triệu chứng bất thường gì?

VOV.VN - Trong những ngày qua, thế giới liên tiếp đưa ra cảnh báo khẩn cấp về biến thể Omicron – mà giới chức y tế lo ngại có thể lây lan trên toàn cầu và nhanh chóng vượt trội biến thể Delta – đến nay vẫn được cho là biến thể thống trị của virus SARS-CoV-2.

Người nhiễm siêu biến thể Omicron có những triệu chứng bất thường gì?

Người nhiễm siêu biến thể Omicron có những triệu chứng bất thường gì?

VOV.VN - Trong những ngày qua, thế giới liên tiếp đưa ra cảnh báo khẩn cấp về biến thể Omicron – mà giới chức y tế lo ngại có thể lây lan trên toàn cầu và nhanh chóng vượt trội biến thể Delta – đến nay vẫn được cho là biến thể thống trị của virus SARS-CoV-2.

Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ
Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, bà Angelique Coetzee ngày 27/11 cho biết, biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ và không có dấu hiệu gì nổi bật.

Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ

Hiệp hội y tế Nam Phi: Biến thể Omicron chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ

VOV.VN - Chủ tịch Hiệp hội Y tế Nam Phi, bà Angelique Coetzee ngày 27/11 cho biết, biến thể Omicron mới của virus SARS-CoV-2 chỉ gây ra các triệu chứng mắc Covid-19 nhẹ và không có dấu hiệu gì nổi bật.