Chuyên gia lý giải động cơ đằng sau thỏa thuận quân sự giữa Nga và Taliban
VOV.VN - Chuyên gia Gleb Makarevich thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov cho rằng, thỏa thuận hợp tác quân sự mới đây giữa Nga và chính quyền Taliban tại Afghanistan phản ánh cách tiếp cận địa chính trị mang tính thực dụng của Moscow với các vấn đề an ninh khu vực.
Tuần trước, Nga và chính quyền Taliban đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự, qua đó củng cố liên kết khu vực nhằm tăng cường ảnh hưởng của Moscow tại Trung Á. Thỏa thuận được hoàn tất bên lề một diễn đàn an ninh quốc tế diễn ra tại Moscow, sau cuộc gặp giữa Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu và Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Mohammad Yaqoob.
Trao đổi với RT, ông Makarevich - nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế Primakov nhận định, việc Nga hợp tác với Taliban xuất phát từ thực tế lực lượng này đang nắm quyền tại Afghanistan.
“Vì Taliban hiện đang nắm quyền tại Afghanistan, chúng tôi có trách nhiệm hợp tác với họ nhằm đóng góp cho an ninh khu vực, an ninh toàn cầu cũng như các nỗ lực chống khủng bố”, ông Makarevich nói.
Theo chuyên gia này, Nga đang tìm cách cải thiện quan hệ với chính quyền hiện tại ở Afghanistan nhằm “đầu tư cho an ninh khu vực”. Ông nhấn mạnh Trung Á là khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lợi ích chiến lược của Nga. Ông Makarevich cũng đồng tình với nhận định rằng trong bối cảnh các nước phương Tây phần lớn đã giảm đáng kể mức độ can dự vào Afghanistan, Moscow đang “thể hiện cách tiếp cận thực dụng tập trung vào an ninh khu vực”.
“Chúng ta đang nói nhiều hơn về chủ nghĩa thực dụng, bởi vẫn còn rất nhiều vũ khí và đạn dược từ thời Liên Xô cũng như của Nga tại Afghanistan”, ông Makarevich cho biết, đồng thời lưu ý Taliban đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc sửa chữa số khí tài này và mong muốn hợp tác với Nga trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo ông Makarevich, cách tiếp cận của Moscow là tìm kiếm các giải pháp mang tính khu vực đối với những vấn đề phát sinh tại các điểm nóng an ninh, dù cũng thừa nhận Nga không thể tự mình giải quyết toàn bộ các thách thức đó.
“Các cuộc xung đột khu vực nên được giải quyết bởi chính các bên liên quan. Người dân Afghanistan phải là những người tự quyết định vận mệnh của mình”, ông Makarevich nhấn mạnh.