Chuyên gia Mỹ cảnh báo trẻ em “gặp rủi ro nghiêm trọng” trước Covid-19

VOV.VN - Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) Francis Collins cảnh báo hôm 15/8 rằng trẻ em là đối tượng "gặp rủi ro nghiêm trọng" trước Covid-19, giữa bối cảnh biến thể Delta dễ lây nhiễm đang lan rộng khắp nước Mỹ.

"Thường thì mọi người hay nghĩ rằng ‘trẻ em sẽ không bị ốm như vậy với virus này. Virus sẽ không thực sự nhắm đến chúng'. Nhưng điều đó là không có cơ sở", chuyên gia này nhận định trên Fox News Sunday.

"Hơn 400 trẻ em đã tử vong vì Covid-19 và hiện Mỹ ghi nhận gần 2.000 trẻ em nhập viện, nhiều trẻ em trong số đó phải điều trị trong phòng chăm sóc tích cực (ICU) và một vài trẻ em chỉ dưới 4 tuổi".

Ngày 14/8, hơn 1.900 trẻ em phải nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ, theo dữ liệu từ Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ, Reuters đưa tin. Số ca nhập viện vì Covid-19 gia tăng đặc biệt ở các bang phía nam nước Mỹ.

Trẻ em hiện chiếm 2,4% số ca nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ, Reuters đưa tin hôm 14/8. Trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện để tiêm vaccine ngừa Covid-19, khiến cho nhiều phụ huynh lo ngại về biến thể Delta dễ lây nhiễm. Tuy nhiên, trẻ em từ 12 tuổi trở nên có thể tiêm vaccine Pfizer sau khi vaccine này nhận được sự phê duyệt khẩn cấp.

Ngày 14/8, một học sinh lớp 8 ở Mississippi đã tử vong vì Covid-19 chỉ vài giờ sau khi dương tính với virus SARS-CoV-2, không lâu sau khi Thống đốc Tate Reeves nhận định, học sinh là đối tượng có nguy cơ thấp trải qua các triệu chứng nghiêm trọng khi mắc Covid-19, Mississippi Free Press đưa tin.

Tính tới 14/8, chưa tới 60% người dân Mỹ đã nhận được ít nhất 1 mũi vaccine ngừa Covid-19. Ông Colloins cảnh báo, số ca mắc Covid-19 sẽ còn tăng lên và đánh giá: "Tôi sẽ không mấy bất ngờ khi chúng ta vượt 200.000 ca mắc/ngày trong một vài tuần tới"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sinovac đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine chống biến thể Delta trong quý 3
Sinovac đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine chống biến thể Delta trong quý 3

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Sinovac của Trung Quốc mới đây cho biết, hãng này đã lên kế hoạch đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu với biến thể Delta.

Sinovac đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine chống biến thể Delta trong quý 3

Sinovac đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine chống biến thể Delta trong quý 3

VOV.VN - Lãnh đạo công ty Sinovac của Trung Quốc mới đây cho biết, hãng này đã lên kế hoạch đăng ký thử nghiệm lâm sàng vaccine đặc hiệu với biến thể Delta.

Số ca biến thể Delta ở Australia lập kỷ lục, biến thể kế tiếp ở Nga có thể gây tử vong cao
Số ca biến thể Delta ở Australia lập kỷ lục, biến thể kế tiếp ở Nga có thể gây tử vong cao

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại 4 trên tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia. Bang New South Wales nơi có dân số lớn nhất cả nước vừa thiết lập kỷ lục mới về số mắc/ngày. Còn chuyên gia Nga dự báo biến chủng kế tiếp của virus gây bệnh này sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Số ca biến thể Delta ở Australia lập kỷ lục, biến thể kế tiếp ở Nga có thể gây tử vong cao

Số ca biến thể Delta ở Australia lập kỷ lục, biến thể kế tiếp ở Nga có thể gây tử vong cao

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại 4 trên tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của Australia. Bang New South Wales nơi có dân số lớn nhất cả nước vừa thiết lập kỷ lục mới về số mắc/ngày. Còn chuyên gia Nga dự báo biến chủng kế tiếp của virus gây bệnh này sẽ có tỷ lệ tử vong cao hơn.

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 200.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày
Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 200.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

VOV.VN - Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Tiến sĩ Francis Collins cảnh báo, những người Mỹ chưa được tiêm chủng nên tiêm phòng càng sớm càng tốt và mọi người quay lại đeo khẩu trang vì số ca mắc Covid-19 đã tăng vọt trong tháng qua.

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 200.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

Chuyên gia cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 200.000 ca mắc Covid-19 mỗi ngày

VOV.VN - Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), Tiến sĩ Francis Collins cảnh báo, những người Mỹ chưa được tiêm chủng nên tiêm phòng càng sớm càng tốt và mọi người quay lại đeo khẩu trang vì số ca mắc Covid-19 đã tăng vọt trong tháng qua.