Chuyên gia Mỹ: Tên lửa Oreshnik của Nga đủ khiến NATO tê liệt

VOV.VN - Chuyên gia người Mỹ Decker Eveleth cho rằng một cuộc tấn công ồ ạt của Nga bằng tên lửa Oreshnik phiên bản thông thường vào các mục tiêu chiến lược của NATO là đủ để khiến liên minh này tê liệt mà không cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân.

Trong một bài viết trên tạp chí Foreign Policy, chuyên gia người Mỹ Decker Eveleth nhận định, hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tiên tiến của Nga có thể làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của NATO trong một cuộc chiến giả định giữa hai bên, mà không cần sử dụng đến vũ khí hạt nhân.

“Nhìn nhận một cách tích cực thì khả năng thông thường của Oreshnik sẽ đem lại cho Nga nhiều lựa chọn phi hạt nhân hơn và do đó sẽ giảm nguy cơ Moscow cân nhắc sử dụng vũ khí hạt nhân ngay từ đầu trong kịch bản xảy ra xung đột. Nhưng tin xấu là các năng lực phi hạt nhân của Oreshnik ở cấp độ vũ khí thông thường cũng đem lại cho Nga nhiều lựa chọn để làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động của NATO”, ông Eveleth, nhà phân tích tại tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận CAN có trụ sở tại Washington, Mỹ cho biết.

Chuyên gia này cho rằng, Oreshnik là “vũ khí hoàn hảo” để tấn công các mục tiêu dày đặc như các căn cứ không quân và gây thiệt hại đáng kể cho đối phương.

“Một cuộc tấn công ồ ạt của Nga bằng tên lửa Oreshnik phiên bản thông thường vào các mục tiêu chiến lược của NATO – như các căn cứ không quân, sở chỉ huy, các trung tâm đầu não và các căn cứ tên lửa – có thể khiến NATO tê liệt mà không cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân”, chuyên gia Mỹ nhận định.

Theo ông Eveleth, một cuộc tấn công như vậy sẽ làm suy yếu nghiêm trọng khả năng hàng không của NATO.

“Máy bay chiến đấu hiện đại, đặc biệt là F-35 mà nhiều quốc gia NATO đang sử dụng làm máy bay đa nhiệm chính, quá phức tạp để sửa chữa ngay tại chiến trường. F-35 và các máy bay tương tự thường đòi hỏi phải có các căn cứ không quân lớn và hiện đại để đảm bảo hoạt động. Việc cắt giảm ngân sách cũng khiến sức mạnh không quân của NATO chỉ tập trung vào một số ít căn cứ, khiến chúng càng dễ bị tác động trước đòn tấn công của Oreshnik”, ông Eveleth viết.

Để ngăn ngừa rủi ro trước cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik, chuyên gia Mỹ đề xuất việc phân tán các máy bay của NATO đến “các địa điểm xa xôi” trên  khắp châu Âu, để chúng khó bị Nga phát hiện, nhắm mục tiêu và phá hủy trong trường hợp xảy ra khủng hoảng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sang Belarus
Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sang Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, ngay khi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa siêu vượt âm Oreshnik được sản xuất xong tại Nga, hệ thống này sẽ được triển khai tại Belarus để “đảm bảo an ninh” cho nước này.

Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sang Belarus

Nga sẽ triển khai tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sang Belarus

VOV.VN - Tổng thống Belarus Lukashenko vừa tuyên bố, ngay khi hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa siêu vượt âm Oreshnik được sản xuất xong tại Nga, hệ thống này sẽ được triển khai tại Belarus để “đảm bảo an ninh” cho nước này.

Ukraine phát triển hệ thống phòng không đối phó với tên lửa Oreshnik của Nga
Ukraine phát triển hệ thống phòng không đối phó với tên lửa Oreshnik của Nga

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết nước này đang nỗ lực phát triển hệ thống phòng không nhằm đối phó tên lửa Oreshnik của Nga.

Ukraine phát triển hệ thống phòng không đối phó với tên lửa Oreshnik của Nga

Ukraine phát triển hệ thống phòng không đối phó với tên lửa Oreshnik của Nga

VOV.VN - Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết nước này đang nỗ lực phát triển hệ thống phòng không nhằm đối phó tên lửa Oreshnik của Nga.

Sự thật mới về tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga?
Sự thật mới về tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga?

VOV.VN - Ukraine đã mổ xẻ các mảnh vỡ của quả tên lửa Nga Oreshnik phóng vào Dnipro. Thông tin thu được cho thấy tên lửa này có thể đã được phát triển trong thời gian dài, không phải mới gần đây, đồng nghĩa với khả năng Nga đang có trong tay khá nhiều quả tên lửa Oreshnik lợi hại.

Sự thật mới về tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga?

Sự thật mới về tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga?

VOV.VN - Ukraine đã mổ xẻ các mảnh vỡ của quả tên lửa Nga Oreshnik phóng vào Dnipro. Thông tin thu được cho thấy tên lửa này có thể đã được phát triển trong thời gian dài, không phải mới gần đây, đồng nghĩa với khả năng Nga đang có trong tay khá nhiều quả tên lửa Oreshnik lợi hại.