Chuyên gia Trung Quốc: Con người cần học cách sống chung với dịch Covid-19

VOV.VN - Theo ông Trương Văn Hồng - chuyên gia hàng đầu về bệnh đường hô hấp của Trung Quốc, cho rằng giờ đây con người cần học cách sống chung với dịch bệnh Covid-19.

Ông Trương Văn Hồng, Tổ trưởng tổ chuyên gia điều trị Covid-19 tại thành phố Thượng Hải và chuyên gia hàng đầu về các bệnh đường hô hấp của Trung Quốc nhận định rằng, gần đây dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Điều này cho thấy khả năng tồn tại của virus SARS-CoV-2 vẫn còn rất mạnh.

Khi dịch Covid-19 mới bùng phát, các chuyên gia cho rằng, SARS-CoV-2 có thể sẽ biến mất vào mùa hè. Tuy nhiên, tới nay virus này vẫn tồn tại, vậy nên con người cần phải học cách sống chung với dịch bệnh, kiểm soát sự lây lan của virus để có thể quay trở lại nhịp sống bình thường.

Trước những ca tái nhiễm SARS-CoV-2 trong thời gian gần đây, ông Trương Văn Hồng cho rằng: “Thống kê cho thấy số ca tái nhiễm chưa vượt quá 10 trường hợp trên tổng số khoảng 40 triệu ca bệnh trên toàn cầu. Bởi vậy, đây vẫn chưa phải là vấn đề quá quan trọng, hiện tại chúng ta cần tận dụng kinh nghiệm cũng như tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống dịch”.

“Nếu sau này xuất hiện thêm nhiều ca tái nhiễm, chúng tôi sẽ đánh giá lại một số vấn đề như virus biến chủng cũng như khả năng miễn dịch sẽ kéo dài trong bao lâu. Hiện tại, việc xem xét virus biến chủng tác động như thế nào lên khả năng miễn dịch là quá sớm, chúng ta nên tập trung vào công tác trao đổi kinh nghiệm quốc tế để phòng dịch trên toàn cầu”, ông Trương Văn Hồng nói.

Tới nay, virus SARS-CoV-2 đã lây nhiễm cho hơn 40 triệu người trên toàn cầu và khiến hơn 1,1 triệu người tử vong do dịch bệnh. Trong khi Trung Quốc đã kiểm soát được dịch Covid-19, nhiều nơi trên thế giới như châu Âu, Mỹ, Ấn Độ đang phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ hai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho 5,6 triệu người
Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho 5,6 triệu người

VOV.VN - Chỉ trong vòng 4 ngày vừa qua, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc triển khai xét nghiệm axit nulceic cho 5,6 triệu người.

Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho 5,6 triệu người

Thành phố Thanh Đảo (Trung Quốc) xét nghiệm Covid-19 cho 5,6 triệu người

VOV.VN - Chỉ trong vòng 4 ngày vừa qua, thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc triển khai xét nghiệm axit nulceic cho 5,6 triệu người.

Dịch Covid-19 tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã được khống chế
Dịch Covid-19 tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã được khống chế

VOV.VN - Nhiều chuyên gia của Trung Quốc cho rằng, dịch Covid-19 bùng phát tại Thanh Đảo lần này có quy mô nhỏ và cơ bản đã được khống chế.

Dịch Covid-19 tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã được khống chế

Dịch Covid-19 tại Thanh Đảo (Trung Quốc) đã được khống chế

VOV.VN - Nhiều chuyên gia của Trung Quốc cho rằng, dịch Covid-19 bùng phát tại Thanh Đảo lần này có quy mô nhỏ và cơ bản đã được khống chế.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát ngăn dịch Covid-19 từ Thanh Đảo lan rộng
Trung Quốc tăng cường kiểm soát ngăn dịch Covid-19 từ Thanh Đảo lan rộng

VOV.VN - Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục là địa phương mới nhất đưa ra cảnh báo khuyến cáo người dân không đến Thanh Đảo.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát ngăn dịch Covid-19 từ Thanh Đảo lan rộng

Trung Quốc tăng cường kiểm soát ngăn dịch Covid-19 từ Thanh Đảo lan rộng

VOV.VN - Bắc Kinh, Trung Quốc tiếp tục là địa phương mới nhất đưa ra cảnh báo khuyến cáo người dân không đến Thanh Đảo.