Chuyên gia Trung Quốc: Italy sẽ có 210.000 ca Covid-19 giữa tháng 4

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc dự đoán rằng số ca mắc Covid-19 tại Italy có thể tăng lên tới 210.000 ca vào giữa tháng 4.

Italy có thể sẽ có 210.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 vào giữa tháng 4, nhóm nghiên cứu của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cho biết và nhấn mạnh rằng, tỷ lệ lây nhiễm tại Italy có thể còn tăng cao hơn sau thời điểm đó nếu nước này không tăng cường các biện pháp kiểm dịch hoặc tiếp tục bỏ bê bệnh nhân và những người nghi nhiễm virus.

Italy hiện có số ca mắc Covid-19 đứng thứ 2 thế giới. Ảnh: Getty.

Ông Yuan Hongyong, Phó trưởng khoa nghiên cứu an toàn công cộng của Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc cùng nhóm nghiên cứu đã dựa trên những dữ liệu về Covid-19 mới nhất từ các quốc gia khác nhau để đưa ra dự đoán trên.

Nguồn cung trang thiết bị và vật y tế của Italy đang thiếu hụt trầm trọng và bệnh nhân tự cách ly tại nhà sẽ không thể ngăn virus SARS-CoV-2 lây lan, ông Yuan nói.

“Italy có thể sẽ ghi nhận 100.000 đến 210.000 ca mắc Covid-19 vào ngày 10/4, với điều kiện Italy phải tiếp tục đầu tư vào các nguồn lực y tế và tăng cường các biện pháp phòng dịch Covid-19”, ông Yuan Hongyong nhận định.

Tới ngày 24/3, tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Italy là 63.927 ca và 6.077 ca tử vong, theo số liệu của Worldometers.

Nhóm nghiên cứu của ông Yuan cũng dự đoán xu hướng gia tăng số ca nhiễm virus ở các quốc gia khác như Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Tây Ban Nha sẽ gặp phải tình trạng tương tự như nước láng giềng Italy với số ca nhiễm có thể tăng lên tới 330.000 ca vào ngày 10/4. Hiện tại, số ca nhiễm SARS-CoV-2 của Tây Ban Nha tương đối thấp hơn so với dự đoán trước đây của ông Yuan, điều này khiến ông nghĩ rằng thời điểm Tây Ban Nha tăng lên 330.000 ca sẽ muộn hơn ngày 10/4. 

Ông Yuan cũng lưu ý rằng tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc sẽ lên tới 10.000 ca và cho biết tỷ lệ nhiễm virus tại nước này sẽ còn tăng nhiều lần trong tương lai.

Số ca nhiễm virus tại Nhật Bản hiện tại cũng không tương đồng với dự đoán của nhóm nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa và họ kết luận rằng chính sách xét nghiệm của một số quốc gia có thể khiến những nỗ lực dự đoán trong tương lai trở nên khó khăn. “Nhật Bản cần tăng cường xét nghiệm và các biện pháp kiểm dịch”, ông Yuan đề xuất.

Với Pháp, ông Yuan cho rằng do các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt, số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Pháp sẽ dao động trong khoảng từ 45.000 đến 60.000 ca./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?
Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

VOV.VN - Những viễn cảnh u ám đang hiện ra phía trước nước Mỹ khi các quan chức nước này khẩn trương đối phó với đại dịch Covid-19.

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

Nước Mỹ trước viễn cảnh tê liệt vì Covid-19, Trump có kịp trở tay?

VOV.VN - Những viễn cảnh u ám đang hiện ra phía trước nước Mỹ khi các quan chức nước này khẩn trương đối phó với đại dịch Covid-19.

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?
Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Vì sao Italy “vỡ trận” trước dịch bệnh Covid-19?
Vì sao Italy “vỡ trận” trước dịch bệnh Covid-19?

VOV.VN - Theo WHO, tỉ lệ tử vong trung bình do Covid-19 tại Italy là 5%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình 3,4% trên toàn cầu.

Vì sao Italy “vỡ trận” trước dịch bệnh Covid-19?

Vì sao Italy “vỡ trận” trước dịch bệnh Covid-19?

VOV.VN - Theo WHO, tỉ lệ tử vong trung bình do Covid-19 tại Italy là 5%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong trung bình 3,4% trên toàn cầu.