Chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo biến thể Omicron sẽ lan rộng

VOV.VN - Tiến sỹ Antony Fauci - chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ, đang kêu gọi người dân nước này tiêm vaccine bổ sung trước khả năng biến thể Omicron có thể sẽ lan rộng.

Tiến sỹ Fauci cho biết, mặc dù chưa có ca mắc biến thể Omicron nào được xác nhận ở Mỹ, mọi người dân cần cảnh giác cao độ vì biến thể này sẽ lan rộng. Ông nói thêm mức độ mắc bệnh mà biến thể này gây ra hiện vẫn chưa rõ mặc dù có báo cáo rằng một số người mắc biến thể này có các triệu chứng nhẹ.

Theo ông Fauci, vaccine vẫn là biện pháp hữu hiệu nhất để chống lại các biến thể Covid-19, do đó, mọi người dân cần tiêm phòng hoặc tiêm bổ sung để tăng cường mức kháng thể.

Tổng thống Joe Biden ngày 29/11 đã có cuộc gặp với đội ngũ cố vấn y tế của mình để thảo luận về biến thể Omicron. Theo Tổng thống Biden, chính quyền của ông đang liên hệ với các công ty dược phẩm Mỹ bao gồm Pfizer, Moderna và Johnson & Johnson để chuẩn bị các kế hoạch dự phòng nhằm tăng cường vaccine nếu cần thiết để ứng phó với biến thể Omicron. Tổng thống Biden nhấn mạnh, ông cũng sẽ chỉ đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ tiến hành quá trình nhanh nhất có thể nhằm thông qua các loại vaccine này nếu cần thiết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ vừa nâng mức khuyến nghị với tất cả người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm bổ sung vaccine ngừa Covid-19 nhằm ngăn ngừa các rủi ro từ biến thể Omicron. 

Trong tuyên bố đưa ra ngày 29/11, Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ cho biết, mọi người từ 18 tuổi trở lên nên tiêm mũi tăng cường khi họ được 6 tháng sau loạt vaccine ban đầu của Pfizer hoặc Moderna, hoặc 2 tháng sau khi tiêm mũi đầu vaccine của Johnson & Johnson. Theo Tiến sĩ Walensky, sự xuất hiện gần đây của biến thể Omicron càng nhấn mạnh tầm quan trọng của tiêm vaccine và các nỗ lực phòng ngừa để bảo vệ mọi người chống lại Covid-19.

Trong một diễn biến liên quan, Pfizer được cho là sẽ sớm yêu cầu Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép cho mũi tiêm bổ sung sử dụng vaccine của hãng này cho trẻ em từ 16 tới 17 tuổi do lo ngại biến thể Omicron. Vaccine của Pfizer đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp cho trẻ em ở tuổi vị thành niên ở Mỹ hồi tháng 5, do đó một số lượng lớn trẻ em sẽ sớm được tiêm bổ sung nếu đề nghị của Pfizer được phê duyệt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022
Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

VOV.VN - Cựu Cao ủy Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết ông tin rằng dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

Chuyên gia y tế dự báo dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

VOV.VN - Cựu Cao ủy Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ Scott Gottlieb cho biết ông tin rằng dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ có thể chấm dứt trong tháng 1/2022

Hai kịch bản dịch Covid-19 Mỹ có thể phải đối mặt vào mùa đông
Hai kịch bản dịch Covid-19 Mỹ có thể phải đối mặt vào mùa đông

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ trải qua cả kịch bản Covid-19 tồi tệ và tươi sáng vào mùa đông này, nhưng các chuyên gia cho rằng tiêm chủng nhiều hơn sẽ dẫn đến ít rủi ro hơn và giúp ngăn chặn trường hợp xấu nhất là xuất hiện biến thể mới vào thời gian tới.

Hai kịch bản dịch Covid-19 Mỹ có thể phải đối mặt vào mùa đông

Hai kịch bản dịch Covid-19 Mỹ có thể phải đối mặt vào mùa đông

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ trải qua cả kịch bản Covid-19 tồi tệ và tươi sáng vào mùa đông này, nhưng các chuyên gia cho rằng tiêm chủng nhiều hơn sẽ dẫn đến ít rủi ro hơn và giúp ngăn chặn trường hợp xấu nhất là xuất hiện biến thể mới vào thời gian tới.

Cần 90% người Mỹ tiêm vaccine Covid-19 để chấm dứt đại dịch
Cần 90% người Mỹ tiêm vaccine Covid-19 để chấm dứt đại dịch

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/10, Tiến sĩ Eric Topol, giám đốc và là người sáng lập Viện Nghiên cứu Scripps cho biết, có thể cần tới 90% người dân Mỹ tiêm vaccine để chấm dứt đại dịch Covid-19.

Cần 90% người Mỹ tiêm vaccine Covid-19 để chấm dứt đại dịch

Cần 90% người Mỹ tiêm vaccine Covid-19 để chấm dứt đại dịch

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn hôm 3/10, Tiến sĩ Eric Topol, giám đốc và là người sáng lập Viện Nghiên cứu Scripps cho biết, có thể cần tới 90% người dân Mỹ tiêm vaccine để chấm dứt đại dịch Covid-19.