Chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga liệu có tháo gỡ bế tắc ở Syria?
Trong khi phương Tây đang chỉ trích sự bỏ phiếu chống của Trung Quốc và Nga về Syria thì bạo lực vẫn không ngừng gia tăng tại nước này.
Ngày 7/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov có chuyến thăm Damascus nhằm tìm hướng tháo gỡ thế bế tắc trong vấn đề Syria sau khi Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống lại dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria.
Theo các nhà phân tích, có thể trong chuyến thăm này, ông Sergei Lavrov sẽ thuyết phục Tổng thống Bashar al-Assad từ chức để nhường chỗ cho một vị phó lên thay theo đúng kế hoạch do Liên đoàn Arab (AL) đề ra.
Nga đã đề xuất hoãn cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về Syria cho đến sau chuyến thăm của ông Lavrov đến Damascus. Nga cũng như Trung Quốc đang tìm một cách tiếp cận thận trọng hơn trong vấn đề Syria sau khi rút ra bài học với Libya bởi chính lá phiếu trắng của 2 nước này đã mở đường cho việc thiết lập vùng cấm bay và can thiệp quân sự vào quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, Nga cho rằng, tình hình ở Syria phức tạp hơn bởi nó có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng của cả Trung Đông.
![]() |
|
Tại phiên họp ngày 4/2, Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo nghị quyết về Syria (Ảnh: Tân Hoa Xã) |
Ông Sergei Lavrov nói: “Trong bối cảnh này, điều mà chúng ta nhận thấy là các đồng tác giả của dự thảo nghị quyết muốn chính quyền Syria dừng các hành động bạo lực chứ không đưa ra trách nhiệm ràng buộc cụ thể nào đối với các nhóm vũ trang chống lại chính phủ. Một nghị quyết như vậy có thể khiến một số người cho rằng, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chọn bênh vực một phía trong cuộc nội chiến này”.
Sau khi Nga và Trung Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết về Syria, phương Tây đã lập tức chỉ trích quyết định này của Moscow và Bắc Kinh, và cho rằng việc làm này là hành động "đáng hổ thẹn". Trong khi đó, Pháp và Đức tuyên bố không chấp nhận việc phong tỏa dự thảo nghị quyết về Syria.
Phát biểu sau cuộc gặp tại Paris, Pháp với Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nicolas Sarkozy cho biết, ông sẽ hối thúc Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thảo luận về phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề Syria. Ông Nicolas Sarkozy cho biết, Thủ tướng Pháp Francois Fillon cũng sẽ sớm trao đổi với Thủ tướng Nga Vladimir Putin về vấn đề này.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận, Đức không chỉ thất vọng mà còn lo ngại vì dự thảo nghị quyết không được thông qua, đồng thời kêu gọi Nga "xem xét các hậu quả có thể gây ra".
Bà Angela Merkel cho rằng, hướng giải quyết của Nga sẽ không mang lại thành công. “Chúng tôi không chỉ thất vọng mà còn lo ngại vì dự thảo nghị quyết này không được thông qua. Tôi cho rằng, nước Nga nên tự hỏi liệu họ có thật sự muốn một tình huống lịch sử, khi mà các chính sách nên được quyết định một cách độc lập, tách biệt khỏi Liên đoàn Arab hay không. Tôi không thể hình dung rằng điều đó sẽ mang lại thành công lớn”, bà Angela Merkel nói.
Bà Angela Merkel cũng ủng hộ ý kiến của Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy về việc thành lập một nhóm tiếp xúc về Syria như đã có với Libya trước đây. Pháp cũng đề xuất thiết lập các khu bảo vệ thường dân, nói cách khác chính là sự can thiệp trực tiếp trên bộ trong vấn đề Syria.
Về phía Anh tuyên bố, sẽ tìm kiếm những biện pháp mới gây sức ép với Syria thông qua Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, kêu gọi Nga và Trung Quốc xem xét lại quyết định của mình.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Susan Rice cho rằng, kết quả cuộc bỏ phiếu có nguy cơ phá hỏng các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria bằng biện pháp hòa bình.
Trong khi việc giải quyết tình hình Syria đang rơi vào bế tắc thì bạo lực tại quốc gia Trung Đông này không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Phe đối lập Hội đồng Dân tộc Syria cho biết, hôm 6/2, quân đội chính phủ nổ súng vào thành phố Homs làm ít nhất 50 người thiệt mạng. Các đoạn băng vụ tấn công được đăng tải rộng rãi trên một số trang web. Tuy nhiên, Chính phủ Syria cho rằng, đó là những hình ảnh được giàn dựng.
Cùng ngày, Mỹ đã đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Syria và rút toàn bộ số nhân viên ngoại giao làm việc tại đây về nước sau khi Damascus không giải tỏa những quan ngại về an ninh./.
