Có bằng chứng cho thấy khủng bố âm thầm vào châu Âu
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy, lục địa già, đặc biệt là Đức và Anh sẽ phải đương đầu với các vụ tấn công khủng bố trong dịp Giáng sinh và năm mới sắp tới.
Ngày 19/11, Cơ quan chống tội phạm Liên bang Đức cho biết, Cảnh sát Namibia đã phát hiện và thu giữ một chiếc vali khả nghi trên một máy bay chuẩn bị hành trình đến Đức.
Trong vali chứa ngòi nổ và đồng hồ hẹn giờ. Trước đó một ngày, Đức đã tăng cường an ninh tại các sân bay và nhà ga tàu hỏa sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda có kế hoạch tấn công nước Đức vào cuối tháng này.
Phát biểu với báo chí, Bộ trưởng Nội vụ Đức, ông Thomas de Maiziere thừa nhận nước này đang phải đối mặt với nguy cơ cao bị khủng bố, song ông khẳng định “sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.
![]() |
|
Cảnh sát được tăng cường tại lễ hội bia Oktoberfest ở Munich (Đức) |
Trong một diễn biến có liên quan, theo các nguồn tin chống khủng bố Trung Đông, ngày 18/11, Al Qaeda đang có kế hoạch tấn công một số thành phố ở châu Âu. Theo đó, các nhóm khủng bố gồm 2 đến 4 tên từ Ấn Độ và Pakistan đã lên đường tới châu Âu thông qua các nước vùng Vịnh Persic.
Trước đó, ngày 17/11, Cơ quan tình báo Mỹ cũng cảnh báo Đức và Anh về việc những nhóm khủng bố đầu tiên sẽ đặt chân tới châu Âu vào ngày 22/11 tới để chuẩn bị các cuộc tấn công đúng vào đỉnh điểm mùa bán hàng trước lễ Giáng sinh. Chúng được mô tả là sẵn sàng hành động mà không cần dựa vào những kẻ kiểm soát hoặc lên kế hoạch của Al Qaeda ở địa phương.
Theo giới chức tình báo Mỹ, vũ khí và chất nổ đang chờ chúng tại những nơi cất giấu đã được chuẩn bị trước. Tuy nhiên, lời cảnh báo của Mỹ không nói rõ phần tử nào đã cất giấu vũ khí và liệu cơ quan an ninh đã phát giác được hay chưa. Kiểu hành động này gợi nhớ tới những cuộc tấn công lớn ở Mumbai, trung tâm tài chính-thương mại của Ấn Độ vào ngày 26/11/2008, khi các tay súng bất ngờ chiếm 10 địa điểm, giết hại 166 người và làm bị thương hơn 500 người khác.
Đức và Anh lo ngại Al Qaeda có thể đang có ý định đánh dấu lễ kỷ niệm các cuộc tấn công Mumbai bằng cách lặp lại chúng./.
