Cơ hội cứu thợ mỏ New Zealand rất mong manh

Theo kết quả xét nghiệm, mẫu không khí lấy từ trong mỏ còn chứa khí nổ và khí độc Methane, có nguy cơ tiếp tục phát nổ.

>> Australia đề nghị giúp đỡ New Zealand giải cứu thợ mỏ

Cơ hội giải cứu 29 thợ mỏ bị mắc kẹt trong vụ nổ mỏ than sông Pike tại New Zealand ngày 19/11 đã trở nên mong manh, khi các xét nghiệm không khí trong hầm lò ngày 21/11 cho thấy điều kiện không an toàn để các đội cứu hộ có thể tiếp tục việc tìm kiếm và giải cứu những thợ mỏ mắc kẹt.

Ngày 20/11, lực lượng cứu hộ New Zealand tiếp tục nỗ lực giải cứu 29 thợ mỏ bị mắc kẹt, trong đó có hai người Australia, ngoài ra còn có 4 người mang hộ chiếu Anh. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo điều kiện không an toàn trong hầm lò khiến việc giải cứu có thể phải dừng lại.

Trong khi đó, người thân của những thợ mỏ bị mắc kẹt vẫn không nguôi hy vọng tìm thấy và cứu sống những thợ mỏ này.

Ông Malcom Cambell, cha của một trong số thợ mỏ bị mắc kẹt nói: "Tôi có linh cảm rằng con trai tôi vẫn còn sống. Tôi tin rằng nó sẽ an toàn ra khỏi hầm lò đó và những thợ mỏ mắc kẹt khác cũng vây. Gia đình chúng tôi và tất cả mọi người đang cầu nguyện cho những thợ mỏ bị mắc kẹt".

Sau khi mỏ than này xảy ra vụ nổ, lực lượng cứu hộ New Zealand đã đưa được hai người lên mặt đất thành công. Các đội cứu hộ New Zealand không bắt được liên lạc nào với các thợ mỏ còn lại.

Mỏ than này trực thuộc Công ty hữu hạn than đá sông Pi-ke, là mỏ than luyện cốc lớn thứ 3 của New Zealand. Mỗi thợ mỏ dưới hầm lò đều được trang bị một túi tự cứu trong trường hợp khẩn cấp, lượng oxy sản sinh ra đủ cho hít thở trong 30 phút, ngoài ra dưới hầm lò còn có nơi lánh nạn, trong đó có thiết bị thở oxy và thực phẩm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.