Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế lo ngại Iran sản xuất uranium

VOV.VN - Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA ông Amano bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng do Iran sản xuất uranium.

Phát biểu được đưa ra khi Hội đồng Thống đốc của IAEA họp tại Vienna (Áo). Tổng giám đốc IAEA nói vơi các phóng viên rằng, tốc độ Iran sản xuất uranium làm giàu cấp độ thấp đang tăng lên.

Tháng 5/2019, Iran tuyên bố sẽ giảm bớt một số cam kết mà nước này phải thực hiện theo thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 với các cường quốc. Các quan chức hạt nhân Iran cũng tiết lộ họ đã tăng công suất sản xuất uranium làm giảu ở cấp độ thấp.

Một cơ sở làm giàu uranium ở Iran. (Ảnh: AFP)

Cảnh báo của Tổng giám đốc IAEA được đưa ra giữa lúc dư luận lo ngại Iran có thể vượt giới hạn khối lượng uranium nếu vẫn tiếp tục sản xuất như tốc độ hiện nay. Ông Amano kêu gọi các nước liên quan tìm ra biện pháp để làm dịu căng thẳng thông qua đối thoại. Iran đe dọa sẽ tiến tới phát triển hạt nhân toàn diện nếu châu Âu không bảo vệ được nước này trước các đòn trừng phạt của Mỹ. IAEA tuyên bố sẽ tiếp tục giám sát việc Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên