Có sự gian lận trong bầu cử tại Afghanistan

Một quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại Afghanistan, nhà ngoại giao Na Uy Kile Ayder công nhận có gian lận lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống gây nhiều tranh cãi ở Afghanistan.

>> Afghanistan: Bầu cử kết thúc nhưng bất ổn chưa chấm dứt
Dự kiến, tuần này, một ban điều tra về sự gian lận trong bầu cử ở Afghanistan với sự hậu thuẫn của Liên hợp quốc sẽ quyết định là liệu có nên tổ chức một cuộc bầu cử lần 2 giữa Tổng thống đương nhiệm của Afghanistan Hamid Karzai và đối thủ trong cuộc bầu cử là ứng cử viên Abdullah Abdulla hay không.

Ngày 11/10, quan chức cấp cao của Liên hợp quốc tại Afghanistan, nhà ngoại giao Na Uy Kile Ayder công nhận có gian lận lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống gây nhiều tranh cãi ở Afghanistan, đồng thời bác bỏ cáo buộc từ một cựu quan chức dưới quyền ông cho rằng, ông Kile Ayder đã bao che cho việc gian lận nhằm tạo điều kiện cho Tổng thống Hamid Karzai giành chiến thắng dễ dàng trong cuộc bầu cử ở nước này vào tháng 8 vừa qua.

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Afghanistan, Đài phát thanh New Zealand đưa tin, hôm nay (12/10), 145 sĩ quan quân đội của New Zealand rời Afghanistan, chấm dứt sứ mệnh hoà bình ở nước này. Đây là những sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ tái thiết an ninh cho những người dân địa phương ở các tỉnh Bamiyan, Ohakea của Afghanistan vào năm 2003.

Thời gian tới, quân đội New Zealand sẽ dần chuyển giao cho cảnh sát Afghanistan. Trong đó, an ninh sẽ là vai trò hàng đầu trong công cuộc tái thiết Afghanistan được quân đội New Zealand bàn giao lại cho cảnh sát ở nước này. Tiến tới nhiều vai trò xã hội khác mà hiện tại quân đội New Zealand đang thực hiện như: sức khoẻ, giáo dục, nông nghiệp, hỗ lũ và các dự án đường giao thông cũng sẽ dần được chuyển giao lại cho cảnh sát Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.