Có thể coi nhóm trà trộn vào đám đông biểu tình là “khủng bố”

Chiều 12/4, tại Trung tâm tình trạng khẩn cấp Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã tuyên bố điều này.

Theo Thủ tướng Abhisit Vejjajiva thì qua các sự cố từ ngày 10/4 đến nay, tình hình chung cho thấy có một nhóm có thể coi là “khủng bố” trà trộn vào đám đông dân thường biểu tình yêu cầu dân chủ và sự công bằng, sử dụng họ làm công cụ gây bất ổn cho đất nước với mục đích tạo sự thay đổi lớn. Chính phủ, các ngành các cấp, lực lượng an ninh và Trung tâm tình trạng khẩn cấp đề ra biện pháp tách nhóm “khủng bố” này ra khỏi dân thường, yêu cầu người dân không tham gia, trở thành công cụ của tổ chức này.

Các yêu cầu của những người biểu tình về vấn đề không công bằng và dân chủ phải được giải quyết bằng các phe phái chính trị. Ông đã tham khảo ý kiến của các Đảng trong liên minh Chính phủ  và đã điều chỉnh đề xuất đã thảo luận với UDD trước khi xảy ra tình trạng khẩn cấp thành câu trả lời về lối thoát cho khủng hoảng chính trị. Việc tách dân thường ra khỏi nhóm “ khủng bố” và giải quyết khủng hoảng chính trị phải tiến hành đồng thời .

Cuối tháng 3 vừa qua, Chính phủ Thái Lan và UDD đã có 2 vòng đàm phán, trong đó phía Chính phủ đã đề xuất thời hạn giải tán Hạ viện là 9 tháng, còn phía UDD yêu cầu Chính phủ giải tán Hạ viện trong vòng 15 ngày. Do không thống nhất được về vấn đề thời gian, đàm phán giữa chính phủ và UDD bị đổ vỡ.

Cùng ngày, Ủy ban khám nghiệm tử thi nạn nhân vụ đụng độ đẫm máu giữa quân đội và lực lượng biểu tình của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD) ngày 10/4 vừa qua đã công bố kết quả khám nghiệm 11 tử thi. Theo Giám đốc Bệnh viện cảnh sát, có 8/11 tử thi bị bắn vào đầu, bụng và ngực bằng đạn tốc độ cao.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Thái Lan, tính đến 16h00 ngày 12/4, con số thương vong lên đến 863 người, 21 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.