Có vaccine Covid-19 trước cuối 2020 là không thực tế

Có vaccine Covid-19 trước cuối 2020 là không thực tế

VOV.VN - Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết, việc kỳ vọng sẽ có vaccine Covid-19 trước cuối năm nay là không thực tế.

Theo Ngoại trưởng Anh, Chính phủ Anh không nên vội vã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và phải hành động cẩn trọng để ngăn chặn đợt bùng phát thứ 2 của dịch bệnh cũng như đưa ra một lệnh phong tỏa thứ 2. Ông Raab khẳng định, nước Anh đang ở giai đoạn nhạy cảm và nguy hiểm.

vac_rwmr_sdmi.jpg
Ảnh minh họa: Reuters

Ngoại trưởng Anh cho biết, hiện nước này đang tiến hành 51.000 xét nghiệm  Covid-19 mỗi ngày và đang cố gắng đạt đột phá về số trường hợp xét nghiệm vào tuần tới, với con số tăng lên 100.000 xét nghiệm/ ngày.

Ngoại trưởng Anh cho biết thêm, hiện tình hình sức khỏe của Thủ tướng Boris Johnson đang có tiến triển và ông đang rất mong muốn trở lại làm việc. Trong khi, theo một số nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Anh, ông Boris Johnson dự kiến sẽ trở lại làm việc vào ngày mai (27/4)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên