Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đối mặt với tội danh mới

VOV.VN - Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi đối mặt với tội danh mới ngày 12/4, trong khi chính quyền quân sự Myanmar tiếp tục tiến hành các biện pháp cứng rắn nhằm vào những người bất đồng chính kiến.

Bà Aung San Suu Kyi chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị bắt giữ ngày 1/2 sau khi quân đội tiến hành đảo chính và lên nắm quyền.

"Bà Aung San Suu Kyi một lần nữa bị buộc tội theo mục 23 về luật quản lý thiên tai", luật sư Min Min Soe nhận định với AFP sau phiên tòa tại thủ đô Naypyidaw Bà Suu Kyi xuất hiện trong phiên điều trần trước tòa qua đường truyền video.

"Bà ấy bị cáo buộc 6 tội danh cùng lúc, 5 tội danh ở Naypyidaw và 1 tội danh ở Yangon".

Tội danh nghiêm trọng nhất mà bà Suu Kyi đối mặt là tội danh được quy định trong Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước của Myanmar.

Luật sư Min Min Soe cho biết, bà Suu Kyi, người hiện bị giam giữ tại Naypyidaw vẫn trong điều kiện sức khỏe tốt nhưng không rõ liệu bà có biết về những xáo trộn ở Myanmar trong 2 tháng qua hay không.

Các cuộc biểu tình diễn ra gần như hàng ngày với mục đích đòi thả cố vấn nhà nước này và khôi phục nền dân chủ, đã vấp phải những biện pháp cứng rắn của lực lượng an ninh.

Hơn 700 người đã thiệt mạng trong 70 ngày kể từ khi cuộc đảo chính xảy ra với hơn 3.000 người bị bắt giữ.

Một trong những ngày biểu tình đẫm máu nhất cho tới nay là ngày 9/4 với hơn 80 người thiệt mạng ở thành phố Bago, phía nam Myanmar.

Cộng đồng quốc tế đã lên án những cuộc biểu tình đẫm máu ở Myanmar và kêu gọi các bên kiềm chế căng thẳng, cũng như tiến hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng vũ trang Myanmar.

Tuy nhiên, những tranh cãi ngoại giao đã ngăn cản hướng hành động tập trung hơn khi một quan chức ngoại giao hàng đầu EU đổ lỗi cho Nga và Trung Quốc vì đã cản trở các biện pháp cấm vận mà Liên Hợp Quốc tiến hành./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 80 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar
Hơn 80 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar

VOV.VN - Reuters dẫn thông tin từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar hôm 10/11 cho biết, có hơn 80 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Myanmar tại thị trấn Bago, phía đông bắc thành phố Yangon.

Hơn 80 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar

Hơn 80 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Myanmar

VOV.VN - Reuters dẫn thông tin từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị Myanmar hôm 10/11 cho biết, có hơn 80 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và người biểu tình Myanmar tại thị trấn Bago, phía đông bắc thành phố Yangon.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar tới Thái Lan
Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar tới Thái Lan

VOV.VN - Hôm qua (9/4), Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener đã tới Bangkok, Thái Lan với hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận với một số nước trong khu vực về tình hình Myanmar.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar tới Thái Lan

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar tới Thái Lan

VOV.VN - Hôm qua (9/4), Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, bà Christine Schraner Burgener đã tới Bangkok, Thái Lan với hy vọng sẽ có các cuộc thảo luận với một số nước trong khu vực về tình hình Myanmar.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar

VOV.VN - Ngày 9/4 (theo giờ New York), một số nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) gồm Anh, Mỹ, Estonia, Pháp, Ireland và Na Uy đã đồng chủ trì tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của HĐBA LHQ về tình hình Myanmar bằng hình thức trực tuyến.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo thể thức Arria về tình hình Myanmar

VOV.VN - Ngày 9/4 (theo giờ New York), một số nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) gồm Anh, Mỹ, Estonia, Pháp, Ireland và Na Uy đã đồng chủ trì tổ chức cuộc họp theo thể thức Arria của HĐBA LHQ về tình hình Myanmar bằng hình thức trực tuyến.