Colombia giải cứu người phụ nữ sống sót sau 36 giờ dưới đống đổ nát
VOV.VN - Lực lượng cứu hộ Colombia đã giải cứu một phụ nữ sau 36 giờ mắc kẹt dưới đống đổ nát tại thành phố Pereira, trong khi công tác tìm kiếm những người mất tích sau trận động đất mạnh 7,4 độ vẫn đang được khẩn trương triển khai.
Người phụ nữ vừa được giải cứu là Daniela Largo Sanchez, được tìm thấy và đưa ra ngoài an toàn vào tối 11/8, sau khoảng 36 giờ bị mắc kẹt dưới một khách sạn bị sập tại Pereira, miền Tây Colombia. Hiện người này đã được đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị.
Cơ quan Cứu hỏa Bogotá cho biết chiến dịch giải cứu được thực hiện với sự phối hợp của lực lượng cứu hỏa Pereira và Đơn vị Đặc nhiệm Ứng phó Khẩn cấp và Thảm họa PONALSAR. Các nhân viên cứu hộ cùng nhiều tình nguyện viên đã làm việc liên tục trong ngày để tìm kiếm những người có thể còn sống dưới các đống đổ nát.
Bộ trưởng Nội vụ Colombia Rodrigo Lara cho biết, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm hơn 40 người tại Pereira.
Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra vào sáng 10/8, làm rung chuyển vùng trồng cà phê và khu vực ven Thái Bình Dương của Colombia. Đây được đánh giá là trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Colombia trong thế kỷ này.
Theo thông tin từ các thành phố bị ảnh hưởng, tính đến chiều 11/8, số người thiệt mạng được xác nhận là 240 người, hơn 1.495 người bị thương và trên 3.800 người mất tích. Trận động đất đã ảnh hưởng tới hơn 350 đô thị thuộc 12 tỉnh, khiến gần 5.000 ngôi nhà bị nứt, hư hỏng hoặc đổ sập.
Tại Cali, nhiều khu chung cư bị sập và một bệnh viện bị hư hại nghiêm trọng, buộc hàng trăm bệnh nhân phải sơ tán ra ngoài. Trong khi đó, Pereira, thành phố với hơn nửa triệu dân, bị mất điện trên diện rộng.
Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc xuyên đêm tại nhiều khu vực, sử dụng máy xúc, thiết bị dò tìm và cả phương pháp đào bới thủ công để tìm kiếm những người còn mắc kẹt. Hơn 70 dư chấn cũng đã được ghi nhận sau trận động đất chính, khiến nhiều người dân phải ngủ ngoài đường vì lo ngại các công trình tiếp tục sụp đổ.
Giới chức Colombia cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng do hệ thống liên lạc tại nhiều khu vực nông thôn bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc đánh giá đầy đủ mức độ thiệt hại.