Công bố chính thức thiệt hại về người trong chiến tranh vệ quốc
Số quân nhân Xô Viết hy sinh là 8.668.400 và 26,6 triệu công dân Liên Xô thiệt mạng. Phía Đức tổn thất 11,8 triệu người.
Trước dịp kỷ niệm lần thứ 64 Ngày Chiến thắng Phát-xít (9/5), các nhà sử học Nga lần đầu tiên sẵn sàng trả lời chính xác cho câu hỏi có bao nhiêu công dân Liên Xô thiệt mạng trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Hàng chục năm qua, con số này chỉ là áng chừng và nay, sau khi đã nghiên cứu hàng tấn tài liệu, các chuyên gia mới sẵn sàng đưa ra con số cụ thể và lần đầu tiên, những con số này sẽ được chính thức công nhận ở cấp quốc gia. Theo đó, trong cuộc chiến tranh này số quân nhân Xô Viết hy sinh là 8.668.400 và 26.600.000 công dân Liên Xô thiệt mạng.
Con số gần 27 triệu người chết không phải là điều gây chấn động bởi trước đó các nhà sử học đã đưa ra con số tương đương về những mất mát trong cuộc chiến tranh từ cuối năm 1990. Tuy nhiên, lần đầu tiên Nga sẽ chính thức công nhận con số này bằng luật pháp.
Cũng theo thống kê này, phía Đức tổn thất 11.800.000 người.
Việc xác định cái giá của Chiến thắng lần đầu tiên được thực hiện ngay sau khi chiến tranh kết thúc, theo sắc lệnh của Stalin. Người ta đã đến từng gia đình của các vùng quê với câu hỏi “Bao nhiêu người không trở về từ mặt trận?” Kết quả là cuốn “Sách Tưởng niệm” đã được phát hành. Nhưng lại có những trường hợp trở về từ các nhà tù hoặc bệnh viện. Đó là những lý do được cho là đã làm con số thực tế bị đội lên. Tuy nhiên, đến thời kỳ Cải tổ, người ta lại hạ thấp số thương vong trong cuộc chiến tranh vệ quốc./.