Cộng đồng Arab lên án Israel
Ngày 5/6, Trưởng đoàn đàm phán Palestine Saeb Erekat cho biết, Israel dường như lựa chọn sự phân biệt chủng tộc hơn là hoà bình sau 43 năm chiếm đóng Palestine.
>> Pháp: Biểu tình tại nhiều thành phố phản đối Israel
Các hoạt động, dự án xây dựng khu định cư của Israel đã phá huỷ hy vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước. Israel đã có các hành vi khiêu khích và phân biệt đối xử bỏ qua luật pháp quốc tế, nhân quyền chống người Palestine và phá hoại sự ổn định trong khu vực.
Tuyên bố của ông Erekat đưa ra nhân dịp kỷ niệm 43 năm Israel chiếm đóng vùng đất Arab vào năm 1967.
Ông Erekat cho biết, cho tới ngày 5/6, Israel vẫn còn chiếm đóng các nông trang của Lebanon, cao nguyên Golan của Syria, Bờ Tây và cả Đông Jerusalem.
Hội đồng Bảo an LHQ đã ra Nghị quyết số 242 và LHQ cũng ra nhiều Nghị quyết yêu cầu Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ chiếm đóng năm 1967. Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi Israel thực hiện các Nghị quyết này.
Tuy nhiên, Israel không muốn hoà bình và từ chối nỗ lực của người Arab trong việc công nhận nhà nước Israel và bình thường hoá quan hệ, với điều kiện Israel kết thúc sự chiếm đóng tất cả các vùng đất Arab.
Ông Erekat khẳng định, việc Israel chấp đề xuất của cộng đồng Arab sẽ mở đường hướng tới một kỷ nguyên mới của hòa bình, hợp tác và thịnh vượng trên khắp Trung Đông.
Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Abul-Gheit cũng khẳng định tầm quan trọng của việc dỡ bỏ phong toả Gaza. Ông Abul-Gheit đã gửi thư cho Bộ trưởng Ngoại giao các nước Liên minh châu Âu (EU), các nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Tổng Thư ký LHQ về hậu quả của việc quân đội Israel tấn công đoàn tàu cứu trợ Gaza.
Nội dung thư đề cập tới quan điểm của Ai Cập đối với vụ tấn công này và tái khẳng định yêu cầu của Ai Cập trong việc dỡ bỏ phong toả dải Gaza. Ông Abul-Gheit cũng đề cập tới những tác độc tiêu cực do lệnh bao vây cấm vận Gaza của Israel gây ra. Ngoại trưởng Ai Cập đề nghị điều tra làm rõ vụ tấn công này để có thể ngăn ngừa sự tái phát của vụ việc này./.