Cộng đồng quốc tế hoan nghênh tuyên bố của Triều Tiên
Các nước đều coi đây là bước đi tích cực đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình.
- Mỹ hoan nghênh quyết định của CHDCND Triều Tiên
- Triều Tiên đồng ý ngừng chương trình hạt nhân
- Hàn Quốc kêu gọi đối thoại với Triều Tiên
- "Triều Tiên sẵn sàng chiến tranh với Hàn Quốc, Mỹ"
Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng đầu tiên trước tuyên bố ngừng hoạt động hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.
Trung Quốc, đồng minh của CHDCND Triều Tiên, ngày 1/3 hoan nghênh tuyên bố quan trọng của nước láng giềng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Hồng Lỗi nhấn mạnh: "Chúng tôi chào đón sự cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, cũng như sự đóng góp của hai nước này đối với việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên".
![]() |
| Quyết định mới đây của Triều Tiên đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới (Ảnh: Ria) |
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon ngày 29/2 đã hoan nghênh tuyên bố của CHDCND Triều Tiên tạm dừng các thử nghiệm hạt nhân và hoạt động làm giàu urani tại cơ sở Yongbyon.
Người phát ngôn Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Martin Nesirky cho biết, Tổng Thư ký Ban Ki-moon hoan nghênh việc Mỹ-Triều nối lại đàm phán và những kết quả đạt được tại cuộc đàm phán mới đây ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo đó, CHDCND Triều Tiên cũng đồng ý để cơ Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) giám sát việc tạm dừng làm giàu urani.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ hy vọng, những tuyên bố của CHDCND Triều Tiên sẽ thúc đẩy những bước tiến đầu tiên cho đàm phán và phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.
Trong một tuyên bố cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano nói rằng, IAEA đã "sẵn sàng trở lại" cơ sở hạt nhân Yongbyon ở CHDCND Triều Tiên để giám sát việc ngừng các hoạt động hạt nhân tại đây.
Phản ứng với tuyên bố của Triều Tiên, Người phát ngôn Nhà Trắng, Jay Carney cho biết: "Đây là những biện pháp cụ thể mà chúng tôi coi là một bước đi tích cực đầu tiên, nhằm hướng tới việc hoàn tất và thực hiện quá trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình".
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói rằng, việc CHDCND Triều Tiên quyết định ngừng chương trình hạt nhân là "động thái khiêm tốn đầu tiên" sau sự ra đi của nhà lãnh đạo Kim Jong il.
Người phát ngôn Nhà Trắng Victoria Nuland cũng cho biết, chính quyền Tổng thống Barack Obama sẽ thúc đẩy kế hoạch chuyển 240.000 tấn lương thực viện trợ cho Triều Tiên.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cho biết thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên về việc chính quyền Triều Tiên ngừng chương trình hạt nhân là "bước đi quan trọng" để tiến tới giải quyết các mối quan ngại liên quan đến CHDCND Triều Tiên. Ông Gemba cho biết, Tokyo hy vọng chính quyền Triều Tiên sẽ có "hành động cụ thể" và thỏa thuận trên sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa tại Triều Tiên.
Hàn Quốc ngày 29/2 cũng tuyên bố hoan nghênh thỏa thuận này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết chính phủ nước này mong rằng thỏa thuận sẽ được thực hiện một cách trung thực, đồng thời cho rằng thỏa thuận này đã đặt nền tảng cho các tiến triển trong nỗ lực của Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân một cách toàn diện và cơ bản.
Trước đó, ngày 29/2, Mỹ cho biết CHDCND Triều Tiên đã đồng ý ngừng các vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa tầm xa cũng như chương trình làm giàu urani để đổi lấy hàng viện trợ từ phía Washington. Phía Triều Tiên cùng ngày cũng đã xác nhận thông tin này./.
