Cộng đồng quốc tế phản đối đổ bộ xuống Libya

Về tình hình chiến sự, thế giằng co vẫn tiếp diễn giữa quân đội Chính phủ và lực lượng chống đối

Tình hình chiến sự tại Libya tiếp tục diễn biến phức tạp. Chính phủ Libya tiếp tục lên án các cuộc không kích của liên quân giết hại dân thường, trong khi các nỗ lực ngoại giao tìm giải pháp cho tình hình vẫn chưa đạt được kết quả khi chính phủ Libya bác bỏ yêu cầu ngừng bắn của phe đối lập. Cộng đồng quốc tế phản đối ý định của phương Tây tiến hành đổ bộ vào Libya, đồng thời kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực cứu trợ nhân đạo cho những người dân đang mắc kẹt trong vùng chiến sự.

Một binh sỹ thuộc lực lượng đối lập ở Libya tại thành phố Bin Jawad (Ảnh: Getty Images)
Người phát ngôn Chính phủ Libya Mussa Ibrahim ngày hôm 1/4 tuyên bố 6 dân thường Libya đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân một ngày trước đó tại một ngôi làng gần thành phố Brega ở phía Đông quốc gia này.

Chính phủ Libya cũng cho chiếu một đoạn phim quay cảnh hỗn loạn ở bệnh viện nơi các nạn nhân được đưa tới cấp cứu.

Trong đoạn băng, một người phụ nữ sống sót tên Selma Yonus kể lại: “Chúng tôi lao ra đường, lên ô tô chạy trốn vì sợ vì nghe thấy tiếng bom nổ. Có 3 chiếc ô tô, đa số trong đó là phụ nữ, rồi bất ngờ chúng tôi nghe tiếng máy bay và tiếng bom. Những âm thanh ấy đến giờ vẫn ám ảnh tôi. Và hình ảnh con gái tôi nằm chết ngay trên tay tôi.”

Đài truyền hình Libya cũng đưa tin về các cuộc không kích của liên quân ngày hôm qua đánh vào các thị trấn Khoms (cách thủ đô Tripoli 100 km) và Arrujban (cách Tripoli 190 km).

Trong khi đó, các cuộc thương lượng bàn về một thỏa thuận ngừng bắn tại Libya chưa đi đến kết quả. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc (LHQ) về vấn đề Libya, Al-Khatib vừa kết thúc 2 ngày làm việc tại quốc gia này, gặp gỡ đại diện chính quyền Libya tại Tripoli và các thành viên Hội đồng chuyển tiếp quốc gia lâm thời của phe đối lập tại Bengazi.

Chính phủ Libya đã bác bỏ mọi điều kiện mà lực lượng chống chính phủ đưa ra để đổi lấy một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc, trong đó có các điều kiện đòi nhà lãnh đạo Gaddafi rút các lực lượng chính phủ ra khỏi các thành phố và cho phép biểu tình ôn hòa.

Trong khi đó, Tổng thư ký LHQ Ban Ki -moon cho biết đặc phái viên của LHQ nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt ngay các hành động quân sự và thù địch chống lại dân thường Libya: “Đặc phái viên của LHQ nhấn mạnh yêu cầu tôn trọng tính mạng và các nguyện vọng hợp pháp của người dân Libya, yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho các hoạt động trợ giúp nhân đạo tại tất cả các thành phố, thị trấn, mở đường an toàn cho người lao động di cư trở về. Đặc phái viên của LHQ cũng kêu gọi trả tự do cho tất cả các phóng viên nước ngoài đang bị bắt giữ, gồm cả 4 phóng viên kênh truyền hình Al Jazera.”

Về tình hình chiến sự, thế giằng co vẫn tiếp diễn tại Libya giữa quân đội Chính phủ và lực lượng chống đối. Trong khi đó, ngày càng có nhiều nước trên thế giới đòi hỏi chấm dứt các hành động quân sự của liên quân phương Tây nhằm vào quốc gia Bắc Phi này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.