Cộng đồng quốc tế viện trợ cho Kyrgyzstan
Liên Hợp Quốc vừa quyết định viện trợ khẩn cấp 71 triệu USD cho Kyrgyzstan để giúp nước này giải quyết hậu quả của cuộc bạo loạn sắc tộc ở miền Nam
Phát biểu trong cuộc gặp với người đứng đầu chính phủ lâm thời Kyrgyzstan Roza Isakovna Otunbayeva, Trợ lí Ngoại trưởng Mỹ Robert Blake tuyên bố rằng, Mỹ sẽ chi cho Kyrgyzstan hơn 32 triệu USD để giúp ổn định tình hình trong nước.
Sau cuộc gặp, ông Robert Blake cho biết các thành viên trong chính phủ lâm thời nước này đã cam kết tiến hành điều tra nguyên nhân xung đột bạo lực. Ông Robert Blake cũng cho rằng bên cạnh cuộc điều tra của chính quyền Kyrgyzstan, cần có một cuộc điều tra quốc tế để giúp ngăn chặn tình trạng bạo lực tương tự tái diễn trong tương lai, đồng thời đảm bảo cho những người phải đi chạy nạn về nhà an toàn.
Các cuộc đụng độ đẫm máu giữa hai sắc tộc người Kyrgyzstan và Uzbekistan bắt đầu nổ ra tại thành phố Ô-sơ hôm 10/6 và sau đó lan ra khắp khu vực Jalalabat của Kyrgyzstan. Theo thống kê mới nhất, các cuộc bạo động tại miền Nam Kyrgyzstan đã cướp đi sinh mạng của 180 người và hơn 2.000 người bị thương; có ít nhất 400.000 người dân Kyrgyzstan buộc phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Cuộc xung đột này đã gây ra một thảm hoạ nhân đạo lớn ở Kygykistan và nước láng giềng Uzbekistan.
![]() |
Hiện Kyrgyzstan đang nhận được sự viện trợ từ rất nhiều các quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới. Liên Hợp Quốc vừa quyết định viện trợ khẩn cấp 71 triệu USD cho Kyrgyzstan để giúp nước này giải quyết hậu quả của cuộc bạo loạn sắc tộc ở miền Nam.
Hôm 17/6, chuyến hàng cứu trợ nước ngoài đầu tiên cũng đã đến với hàng chục ngàn người Kyrgyzstan. Theo hãng tin AFP, hai máy bay chở hàng trăm nhà lều do Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cung cấp đã đến Uzbekistan và thêm 4 máy bay nữa đến nước này vào cuối tuần. Ngoài ra, hai máy bay chở hàng cứu trợ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đã lần lượt đến miền Nam Kyrgyzstan và miền Đông Uzbekistan. Một máy bay vận tải của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga mang theo nhiều lều bạt và chăn màn cũng đã tới Bishkek, thủ đô của Kyrgyzstan. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng đã gửi chăn màn và thuốc men từ Tashkent, thủ đô Uzbekistan, tới Kyrgyzstan. Chính phủ Hàn Quốc đã có kế hoạch gửi một khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 100.000 USD cho Uzbekistan để giúp đỡ người tị nạn.
Tổ chức Ân xá Quốc tế đã kêu gọi tất cả các nước láng giềng của Kyrgyzstan - Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan và Trung Quốc – mở cửa biên giới để đón nhận người tị nạn Kyrgyzstan./.
