Cộng hòa Séc công bố hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới
VOV.VN - Chính phủ Cộng hòa Séc mới đây đã phê duyệt một hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới nhằm nâng cao hiệu quả cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn công cộng. Hệ thống này sẽ gửi cảnh báo trực tiếp đến điện thoại di động của người dân chỉ trong vòng vài giây khi xảy ra thiên tai, tai nạn hoặc các mối đe dọa liên quan đến bạo lực.
Theo ông Ošlejšek, Phó Tổng cục trưởng Cơ quan Cứu hỏa và Cứu nạn Séc, hệ thống mới có tên Cell Broadcast, hoạt động tự động trên điện thoại thông minh mà không cần cài đặt ứng dụng. Khi có nguy hiểm, cảnh báo sẽ hiển thị ngay cả khi màn hình điện thoại đang khóa, kèm theo âm báo khẩn cấp, kể cả khi điện thoại đang ở chế độ im lặng. Ông nhấn mạnh, đây không phải là tin nhắn SMS thông thường mà là tín hiệu phát sóng qua một kênh riêng biệt, tiêu tốn ít tài nguyên hơn và có khả năng tiếp cận nhiều người dùng hơn.

Bộ trưởng Nội vụ Séc Vít Rakušan cho biết, hệ thống cảnh báo bằng SMS hiện tại chậm và chỉ gửi được khoảng 1.000 tin nhắn mỗi phút, dẫn đến việc người dân có thể phải chờ hàng giờ mới nhận được thông báo. Ngoài ra, trong các tình huống khẩn cấp như lũ lụt, mạng di động thường bị quá tải do lưu lượng cuộc gọi và tin nhắn tăng đột biến, nhiều thông báo không được gửi đi, và đôi khi mất điện khiến tín hiệu di động gián đoạn hoàn toàn. Với hệ thống mới, cảnh báo sẽ được gửi đến tất cả người dân trong vùng nguy hiểm gần như đồng thời, chỉ trong vài giây.
Hệ thống mới dự kiến tiêu tốn khoảng 234 triệu korun (tương đương hơn 9,4 triệu euro), trong đó ngân sách nhà nước chi khoảng 40%, phần còn lại do các nhà mạng di động đóng góp.
Tuy nhiên, ông Jiří Grund – Chủ tịch Hiệp hội các nhà cung cấp mạng di động lưu ý rằng, hệ thống chỉ hoạt động trên điện thoại thông minh có hệ điều hành từ Android 11 hoặc iOS trở lên. Điều này có thể gây khó khăn cho nhóm người cao tuổi, vì theo số liệu từ Cục Thống kê Séc, khoảng 75% người trên 75 tuổi vẫn sử dụng điện thoại cơ bản.
Hiện hệ thống cảnh báo khẩn cấp tương tự đã được triển khai tại hầu hết các quốc gia phát triển. Tại Cộng hòa Séc, hệ thống dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng 18 tháng tới.