Công nghiệp Thái Lan thiệt hại nặng nề do lũ lụt
Hơn 200 nhà máy bị ngập nước, khu công nghiệp Rotchana thông báo đóng cửa vô thời hạn.
Sau khu công nghiệp Saharattana Nakhon (tỉnh Phranakhon Sriayuttaya) ngập chìm trong biển nước, đến lượt khu công nghiệp Rotchana trong tỉnh cũng chịu chung số phận.
Dòng nước chảy mạnh phá vỡ một số đoạn bờ bao cao 6,5m quanh khu công nghiệp. 200 nhà máy bị ngập nước. Riêng nhà máy sản xuất xe ô tô Honda của Hãng Honda, 200 chiếc xe dòng nước “nuốt chửng”. Khu công nghiệp Rotchana thông báo đóng cửa vô thời hạn.
Thành viên ban giám đốc khu công nghiệp, ông Jirapong Veenebutr cho biết, tình hình ngập lụt ở khu công nghiệp rất đáng lo ngại, nếu không ngăn được dòng nước, thiệt hại ước tính tại đây khoảng 500 tỷ Baht (khoảng 16 tỷ USD), khiến 200.000 người mất việc, và phải mất 3 năm mới có thể khôi phục được.
Ngày 10/10, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra chỉ đạo khẩn trương xây dựng đê bao ngăn nước bằng bao cát tại 3 điểm chính bảo vệ thủ đô Bangkok.
![]() |
|
Nhà máy sản xuất xe ô tô Honda ngập chìm trong nước (Ảnh: Reuters) |
Thị trưởng Bangkok ông Sukhumbhand Paripatra cho biết, chính quyền thành phố chuẩn bị địa điểm đón người dân đến tránh lũ lụt, chuẩn bị hàng chục ngàn túi hàng cứu trợ phân phát cho nạn nhân lũ lụt cả ở Bangkok và các tỉnh. Thành phố cũng làm bức tường bảo vệ cửa lên xuống tàu điện ngầm nhằm phòng tránh nước tràn vào. Cho đến thời điểm này, việc phục vụ hành khách vẫn diễn ra bình thường.
Chính phủ Thái Lan đang áp dụng các biện pháp trợ giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng của lũ lụt. Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan ông Wanarat Chanukul cho biết, bước đầu sẽ miễn lệ phí hằng năm và phí gia hạn. Ngoài ra sẽ đề nghị Bộ Tài chính miễn thuế nhập khẩu máy móc và thuế vận chuyển máy móc. Ngân hàng Nhà nước Thái Lan sẽ cho các doanh nghiệp vay với lãi suất thấp.
Về các biện pháp giải quyết tình trạng khan hiếm hàng hóa thiết yếu, trợ giúp đồng bào lũ lụt, Bộ trưởng Thương mại Kittirat Na Ranong chỉ đạo kiểm soát chặt giá hàng, không để hàng hóa khan hiếm trên thị trường. Đồng thời Bộ Thương mại xuất khoảng 200.000 tấn gạo trong kho của nhà nước bán với giá rẻ phục vụ đồng bào lũ lụt; phối hợp với doanh nghiệp tư nhân tăng sản lượng các mặt hàng thiết yếu như: Gạo, thực phẩm khô, mì ăn liền.
Nhiều nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi Chính phủ ủng hộ đồng bào lũ lụt Thái Lan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan, Thani Thongpakdi cho biết, nhiều nước ủng hộ đồng bào lũ lụt Thái Lan như: Mỹ, New Zealand và Nhật Bản. Trung Quốc thông qua đại sứ của mình ở Thái Lan viện trợ tiền và hàng hóa trị giá trên 80 triệu Baht.
15 nước cảnh báo người dân không nên đi du lịch Thái Lan. Phó Giám đốc phụ trách thị trường châu Á– TBD thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan, ông Sansern Ngaorangsi cho biết, 15 nước cảnh báo người dân không đi du lịch Thái Lan trong đó có các nước Mỹ, Canada, Thụy Điển, Australia, Đức, Hà Lan, Phần Lan, Anh, Nhật .
Lũ lụt ảnh hưởng đến ngành du lịch Thái Lan, nhất là khách du lịch Nhật. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan mỗi tháng trung bình có từ 100.000 – 120.000 khách du lịch Nhật đến Thái Lan, trong đó 80% đến tỉnh Phranakhon Sriayuttaya. Hiện, số khách du lịch này đã hủy các chuyến du lịch đến tỉnh này.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết, nếu tình hình lũ lụt kéo dài thêm 2 tháng, ngành du lịch Thái Lan sẽ phải điều chỉnh giảm lượng khách du lịch trong nước. Trước đó ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu năm nay đạt 91 triệu lượt khách du lịch trong nước, doanh thu 430 tỷ Baht./.
