Công tác cứu hộ động đất tại Myanmar gặp nhiều khó khăn

Chính phủ Myanmar ngày 26/3 cho biết đang nỗ lực xúc tiến các hoạt động cứu trợ người dân tại một số thị trấn, như Tachileik, Tarpin và bang Shan (Đông Bắc) bị thiệt hại nặng nề sau trận động đất mạnh 7 độ richter tối 24/3 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Phúc lợi xã hội Myanmar U Maung Maung Swe, chuyến hàng cứu trợ đầu tiên gồm mì gói, chăn màn, quần áo đã được vận chuyển bằng máy bay tới hai khu vực là Kengtung và Tachilech. Sau đó, các đồ dùng thiết yếu khác như: dầu ăn, muối và các vật liệu xây dựng cũng sẽ được chuyển tới đây và các khu vực bị ảnh hưởng khác.

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp đang rất nhiều khó khăn do nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng sau động đất, đường xá bị san phẳng, nhiều cây cầu bị đứt gãy. Hàng nghìn người dân đang phải sống tạm trong các lều trại, với điều kiện sinh hoạt chật chội, thiếu thốn. Trong khi đó, ngày 26/3, nhiều dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra và người dân có thể cảm nhận rung chấn mạnh ở nhiều nơi của Myanmar. Một người dân cho biết: “Đến nay, chúng tôi vẫn cảm nhận được dư chấn. Giao thông hiện rất khó khăn. Nhiều người trong chúng tôi đã phải sử dụng cả nước bẩn để uống. Bọn trẻ không có thức ăn để ăn, chúng tôi rất cần được hỗ trợ”.

Theo thống kê, tính đến nay đã có 75 người thiệt mạng, 125 người bị thương. Khoảng 225 ngôi nhà của người dân, 11 tu viện và 9 tòa nhà chính phủ đã bị đổ sập. Thiệt hại về nhà cửa chủ yếu xảy ra ở các khu vực như Tachilech, Tarlay, Naryaung, Kyatkuni và Monglin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.