Congo: Số nạn nhân bị cưỡng hiếp tăng lên 500 người

Báo cáo của LHQ ngày 7/9 thừa nhận, có đến hơn 500 phụ nữ và trẻ em bị phiến quân cưỡng hiếp trong những tuần qua, gần gấp đôi con số được báo cáo trước đó.

Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Congo cũng khẳng định rằng cơ quan này có một phần trách nhiệm vì đã không ngăn được tình trạng này.

Những phụ nữ Congo

Ông Atul Khare, người phụ trách lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ cho biết, lực lượng này sẽ tăng tuần tra đêm và tiến hành lục soát bất ngờ các khu dân cư. Ông cho biết: “Trách nhiệm bảo vệ dân thường do nhà nước, quân đội và lực lượng cảnh sát đảm nhiệm, rõ ràng là chúng ta đã thất bại. Hành động của chúng ta chưa đủ, khiến dân thường tại  những ngôi làng trong khu vực bị đối xử tàn bạo».

Ông Khare cũng cho biết thêm, có 242 người bị cưỡng bức xung quanh ngôi làng Luvungi, chỉ cách trại đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình vài km. Ít nhất 260 vụ nữa được đưa ra ánh sáng ở vùng Uvira và các khu vực ở bắc và nam Kivu.

Ông Khare được Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cử đến Congo để điều tra việc lực lượng gìn giữ hòa bình đã không hay biết vụ việc cưỡng hiếp ở ngôi làng Luvungi, cách trại đóng quân của lực lượng này 30 km, hồi đầu tháng trước. Sự việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi tổ chức International Medical Corps, nơi chăm sóc nhiều nạn nhân, báo cáo.

Cộng hòa Congo nổi tiếng với tình trạng bạo lực tình dục, và cưỡng hiếp thường được sử dụng là một công cụ trong chiến tranh. Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 8.300 vụ cưỡng hiếp được biết tại Congo trong năm 2009, bên cạnh đó còn rất nhiều vụ chưa được đưa ra ánh sáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.