COP15: Nóng cả bên ngoài hội nghị
Tại khắp thủ đô Copenhagen, các nhà hoạt động môi trường có nhiều hoạt động sổi nổi, nhằm kêu gọi Hội nghị đạt được một Thoả thuận về chống biến đổi khí hậu.
Hôm nay (8/12) là ngày thứ hai Hội nghị về thay đổi khí hậu diễn ra tại Copenhagen (Đan Mạch) với các chủ đề về phát triển công nghệ xanh và tiết kiệm năng lượng. Không chỉ trong nghị trường, mà không khí của Hội nghị còn nóng bỏng ngay bên ngoài địa điểm tổ chức. Tại khắp thủ đô Copenhagen, các nhà hoạt động môi trường có nhiều hoạt động sổi nổi, nhằm kêu gọi Hội nghị đạt được một Thoả thuận về chống biến đổi khí hậu.
Tại cuộc họp báo sau khi ngày thứ nhất của Hội nghị kết thúc, các nhà hoạt động môi trường của 27 nước đã trao cho Chủ tịch Ban thư ký về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc, ông Yvo De Boer bức thư có 1.000 chữ ký của những người bảo vệ môi trường. Những người bảo vệ môi trường hy vọng, Hội nghị đạt được thoả thuận về việc cắt giảm khí thải, đồng thời kêu gọi các nước phát triển đi đầu trong việc cắt giảm khí thải nhà kính và giúp đỡ các nước nghèo trong việc ứng phó với việc biến đổi khí hậu. Leah Vcom - Nhà hoạt động bảo vệ môi trường của Phigi nói: “Chúng tôi cần một Hiệp định công bằng đối với những người nghèo và nước nghèo, những nước gây ảnh hưởng rất ít, thậm chí gần như không có đối với môi trường nhưng lại phải gánh chịu tác động to lớn bởi biến đổi khí hậu. Chúng tôi cần một bản Hiệp định có thể bảo vệ tất cả mọi người và mọi quốc gia, một bản Hiệp định công bằng, có mục tiêu lâu dài và có tác dụng trói buộc”.
Ngay tại bên ngoài địa điểm diễn ra Hội nghị, hàng trăm thanh niên Italy tụ tập cổ vũ Hội nghị thành công. Một người Italy nói: “Chúng tôi muốn thông qua phương thức này để nhấn mạnh, những người trẻ tuổi và sẽ là những nhà lãnh đạo đất nước sau này, chúng tôi mong muốn những người đại diện cho chúng tôi đàm phán tại hội nghị này có thể cảm nhận được sức mạnh và hy vọng của chúng tôi, để đấu tranh tới cùng cho một Bản hiệp định mới về biến đổi khí hậu”.
Cùng với hàng chục ngàn đại biểu quốc tế lên tiếng kêu gọi Hội nghị sớm đạt được thoả thuận, tại 45 quốc gia trên thế giới, 65 tờ báo bao gồm cả tờ Le Monde (Pháp), Miami Herlad (Mỹ), GulfTimes (Qatar)…. đã cùng đăng tải một loạt bài xã luận nêu cao quyết tâm chống biến đổi khí hậu bằng những lời kêu gọi hành động thiết thực và cảnh báo, nếu không có sự đồng lòng, thế giới sẽ rơi vào thảm hoạ mới. Ngay sau lời kêu gọi của 65 tờ báo này, nhiều ấn phẩm báo chí bao gồm cả báo giấy, báo điện tử, truyền hình, phát thanh cũng đã hưởng ứng nhiệt tình phong trào này. Các bài báo về chống biến đổi khí hậu đã được viết bằng 20 thứ tiếng khác nhau gồm cả tiếng Anh, Trung Quốc, Nga và tiếng Arab. Một số nguồn tin còn cho hay, một tháng trước thềm hội nghị, biên tập viên của những tờ báo nổi tiếng hàng đầu thế giới đã có cuộc họp kín, bàn về phương cách tuyên truyền chống biến đổi khí hậu trong thời gian diễn ra Hội nghị Copenhagen./.