COP17 đạt thỏa thuận mang tính cột mốc lịch sử

Sẽ có hàng chục nghìn tỷ USD mỗi năm cho các nước nghèo để cải thiện các điều kiện khí hậu và hướng tới nền kinh tế thải ra ít khí cacbon.  

Sáng 11/12, hội nghị về chống biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Durban đạt được một thỏa thuận khó khăn về một chương trình phức hợp và sâu rộng nhằm đặt ra hướng đi mới cho cuộc chiến chống lại biến đỏi khí hậu toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

 Trận lụt lịch sử tại Thái Lan vừa qua được xem có nguyên nhân từ tình trạng biến đổi khí hậu

Hội nghị gồm 194 nước thành viên đã đồng ý bắt đầu đàm phán về 1 hiệp định mới có thể đặt tất cả các nước trong cùng một thể chế pháp luật nhằm thúc đẩy những cam kết kiểm soát lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hiệp định này sẽ có hiệu lực muộn nhất là vào năm 2020.

Thỏa thuận này cũng sẽ thiết lập các cơ quan để thu thập, quản lý và phân phối hàng chục nghìn tỷ USD mỗi năm cho các nước nghèo để giúp các nước này cải thiện các điều kiện khí hậu và hướng tới nền kinh tế thải ra ít khí carbon gây hiệu ứng nhà kính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên