Covid-19 có nguy cơ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần toàn cầu

VOV.VN - Liên Hợp Quốc cảnh báo đại dịch Covid-19 có thể làm bùng phát cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên quy mô toàn cầu.

Các chuyên gia Liên Hợp Quốc cho rằng, đại dịch Covid-19 có nguy cơ làm bùng phát một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trên toàn cầu, khi nhiều người dân trên thế giới phải đối mặt với căng thẳng tâm lý nghiêm trọng.

Theo Liên Hợp Quốc, căng thẳng tinh thần trong đại dịch bao gồm nỗi sợ bị cô lập do giãn cách xã hội, bị lây nhiễm, tử vong hay mất đi người thân.

covid-19 co nguy co gay ra khung hoang suc khoe tam than toan cau hinh 1

Các nhân viên y tế là đối tượng phải chịu nhiều căng thẳng và áp lực trong đại dịch Covid-19. Ảnh: Tân Hoa Xã  

“Sau nhiều thập kỷ bị lãng quên và thiếu đầu tư vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, dịch Covid-19 đang khiến các gia đình và cộng đồng gặp phải căng thẳng về tinh thần”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến.

“Ngay cả khi đại dịch đã được kiểm soát, trạng thái tâm lý đau buồn, lo lắng và trầm cảm vẫn sẽ ảnh hưởng tới người dân trong cộng đồng”, ông Guterres nói thêm.

Tới nay, dịch Covid-19 đã khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm bệnh và hơn 300.000 người tử vong trên toàn cầu kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đại dịch đã làm cho hàng triệu người trên thế giới phải đối mặt với tình trạng bất ổn kinh tế, mất việc làm và thu nhập.

Ông Antonio Guterres đã kêu gọi hành động khẩn cấp để đối phó cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần toàn cầu sắp xảy ra.

“Những người có nguy cơ dễ bị tổn thương về sức khỏe tâm thần là các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch, người cao tuổi, thanh thiếu niên và những người đã có sẵn vấn đề về sức khỏe tâm thần. Chúng ta cần phải giúp đỡ họ”, ông Guterres cho biết.

Bà Devora Kestel, Giám đốc Bộ phận Sức khỏe tâm thần thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, các nhân viên y tế là đối tượng đang phải chịu nhiều căng thẳng và áp lực. 

Nhiều nhóm đối tượng khác cũng phải đối mặt với những thách thức tâm lý do dịch Covid-19 mang lại. Trẻ em không được tới trường, cảm thấy lo lắng và không chắc chắn. Phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi cao hơn khi mọi người phải ở nhà trong thời gian dài.

Người cao tuổi và những người có bệnh nền, thuộc nhóm dễ bị tổn thương, phải đối mặt với căng thẳng trước nguy cơ nhiễm virus. Tình trạng của những người có vấn đề tâm lý từ trước có thể trở nên trầm trọng hơn khi việc điều trị thông thường và trị liệu trực tiếp không còn khả thi.

Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra khảo sát ở một số quốc gia cho thấy tình trạng căng thẳng thần kinh đang gia tăng nhanh chóng. Nghiên cứu thực hiện tại khu vực Amhara ở Ethiopia cho thấy 33% dân số có các triệu chứng liên quan đến trầm cảm, tăng gấp 3 lần so với trước khi đại dịch bùng phát, con số này là 45% tại Mỹ và 60% ở Iran. Tại Canada, gần một nửa số nhân viên y tế cho biết họ cần hỗ trợ về tâm lý. 

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh các quốc gia cần tăng cường dịch vụ hỗ trợ tâm lý xã hội và chăm sóc sức khỏe tinh thần khẩn cấp trong công tác ứng phó với đại dịch Covid-19.

Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực này, đồng thời cho biết trước dịch Covid-19, các quốc gia trung bình chỉ dành 2% ngân sách y tế công cộng cho việc hỗ trợ sức khỏe tâm thần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế
Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

VOV.VN - 7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

Gần 2.000 người biểu tình ở thủ đô của Bulgaria phản đối lệnh hạn chế

VOV.VN - 7 người đàn ông và 1 phụ nữ bị bắt giữ trong cuộc biểu tình với sự tham gia của 2.000 người ở thủ đô Sofia, Bulgaria nhằm phản đối các lệnh hạn chế.

Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội
Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội

VOV.VN - Các địa phương tại Australia đang từng bước nới lỏng các hạn chế tiếp xúc xã hội khi dịch Covid-19 tại nước này dần được kiểm soát.

Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội

Australia tiếp tục nới lỏng quy định giãn cách xã hội

VOV.VN - Các địa phương tại Australia đang từng bước nới lỏng các hạn chế tiếp xúc xã hội khi dịch Covid-19 tại nước này dần được kiểm soát.

Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi
Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi

VOV.VN - Cuộc chiến vaccine một lần nữa phơi bày những vết nứt không dễ hàn gắn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.

Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi

Chủ trương “Nước Mỹ trước tiên” của tập đoàn Pháp Sanofi gây tranh cãi

VOV.VN - Cuộc chiến vaccine một lần nữa phơi bày những vết nứt không dễ hàn gắn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và châu Âu.

Vũ Hán tập trung truy tìm người mắc Covid-19 không triệu chứng
Vũ Hán tập trung truy tìm người mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Hôm qua (14/5), Vũ Hán vừa tổ chức họp về việc tăng cường xét nghiệm nhằm đẩy nhanh tìm kiếm người dương tính với SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Vũ Hán tập trung truy tìm người mắc Covid-19 không triệu chứng

Vũ Hán tập trung truy tìm người mắc Covid-19 không triệu chứng

VOV.VN - Hôm qua (14/5), Vũ Hán vừa tổ chức họp về việc tăng cường xét nghiệm nhằm đẩy nhanh tìm kiếm người dương tính với SARS-CoV-2 không triệu chứng.

Vì sao 60% số ca nghi tử vong do Covid-19 ở Moscow không được tính?
Vì sao 60% số ca nghi tử vong do Covid-19 ở Moscow không được tính?

VOV.VN - Theo giới chức thành phố Moscow, 60% bệnh nhân nghi tử vong do Covid-19 có thể tử vong do những nguyên nhân khác.

Vì sao 60% số ca nghi tử vong do Covid-19 ở Moscow không được tính?

Vì sao 60% số ca nghi tử vong do Covid-19 ở Moscow không được tính?

VOV.VN - Theo giới chức thành phố Moscow, 60% bệnh nhân nghi tử vong do Covid-19 có thể tử vong do những nguyên nhân khác.

Brazil và Mexico ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục
Brazil và Mexico ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Bất chấp số ca mắc Covid-19 gần đây tăng cao kỷ lục, 2 ổ dịch lớn nhất Mỹ Latin là Brazil và Mexico vẫn quyết định mở cửa nền kinh tế.

Brazil và Mexico ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục

Brazil và Mexico ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao kỷ lục

VOV.VN - Bất chấp số ca mắc Covid-19 gần đây tăng cao kỷ lục, 2 ổ dịch lớn nhất Mỹ Latin là Brazil và Mexico vẫn quyết định mở cửa nền kinh tế.