Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại Brazil và Mexico

VOV.VN -Các chuyên gia y tế lo ngại việc Mexico nới lỏng quá sớm các giới hạn nhằm tái khởi động nền kinh tế có thể sẽ khiến số ca lây nhiễm và tử vong tăng.

Tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Brazil và Mexico,  trong bối cảnh số ca nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng tại đây.

Brazil hiện đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ, với gần 1,6 triệu ca mắc Covid-19. Nước này trong ngày 4/7 đã ghi nhận hơn 35.000 ca nhiễm mới, trong khi con số này một ngày trước đó là gần 42.000. Hơn 63.000 người đã tử vong do Covid-19 tại Brazil. Tỷ lệ thất nghiệp tại đây trong tháng 5 đã tăng lên mức 12,3% với  khoảng 12,7 triệu người thất nghiệp, chủ yếu do Covid-19.

Bất chấp số ca mắc Covid-19 gần đây tăng cao kỷ lục, 2 ổ dịch lớn nhất Mỹ Latinh là Brazil và Mexico vẫn quyết định mở cửa nền kinh tế. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Mexico đã vượt qua Tây Ban Nha và Pháp về số ca tử vong do Covid-19 để đứng thứ 5 thống kê toàn cầu về chỉ số này. Mexico đã xác nhận hơn 238.000 ca nhiễm và hơn 30.000 trường hợp tử vong.

Cũng giống như Mỹ, các chuyên gia y tế lo ngại rằng việc Mexico nới lỏng quá sớm các giới hạn nhằm tái khởi động nền kinh tế có thể sẽ khiến số ca lây nhiễm và tử vong gia tăng.

Tổ chức y tế liên châu Mỹ từng dự báo, hơn 300.000 người có thể tử vong do Covid-19 ở khu vực châu Mỹ La tinh và vùng Caribe vào đầu tháng 10. Tổ chức này cũng cho rằng con số này có thể cao hơn nhiều nếu người dân không nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm bao gồm giãn cách xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên